MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Man Utd và các sao giành 'Jimmy Murphy' trong 2 thập kỷ qua (P1): 'Thần tài' Macheda

    18:31 Thứ sáu 20/03/2020

    BongDa.com.vn Jimmy Murphy Trophy là giải thưởng cá nhân dành cho "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" mùa giải của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, đa số những cái tên sở hữu danh hiệu này đều có sự nghiệp vô cùng lận đận sau đó.

     - Bóng Đá

     Bojan Djordjic được vinh danh vào mùa giải 1999/2000 nhưng lại chỉ chơi duy nhất 1 trận cho đội một M.U. Kế đó, anh kinh qua hơn 12 đội bóng khác nhau trước khi giải nghệ vào năm 2015.

     - Bóng Đá

     2000/2001 là mùa giải cái tên Alan Tate được xướng lên. Tuy nhiên, số phận của anh còn thảm hơn khi không được ra sân bất kỳ lần nào cho đội một. Năm 2004, cầu thủ người Anh bị bán đứt cho Swansea City với giá 0 đồng. Đây cũng là CLB trung vệ sinh năm 1982 gắn bó lâu nhất với việc thi đấu 264 trận. Thậm chí, Tate còn có khoảng thời gian ngắn khoác áo Aberdeen - đội bóng cũ của Sir Alex Ferguson.

     - Bóng Đá

     Mùa giải 2001/2002 chứng kiến sự vươn lên của cầu thủ "kỳ lạ" Paul Tierney, và dĩ nhiên anh không có bất kỳ mối quan hệ nào với trọng tài Paul Tierney. Để dễ hình dung hơn, đó là người ngồi giữa Sir Alex Ferguson và Ole Gunnar Solskjaer trong bức hình này. Do không có sự nghiệp quá nổi trội, sẽ rất khó để bạn tìm được một bức ảnh rõ nét về tiền vệ người Cộng hòa Ireland.

     - Bóng Đá

     Trong hình là Ben Collett, người nhận danh hiệu Jimmy Murphy của mùa giải 2002/2003, đồng thời được mô tả là "cầu thủ hạng A" dưới thời Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh bị hủy hoại bởi một chấn thương nặng vào năm 2003. Đến năm 2007, cựu học viên lò Carrington buộc phải giải nghệ khi không thể phát triển thêm. Thậm chí, anh còn được bồi thường 4.5 triệu bảng Anh vì những gì mình phải gánh chịu.

     - Bóng Đá

     2003/2004 là mùa giải của Jonathan Spector, trung vệ từng được đánh giá rất cao của M.U. Thế nhưng, anh cũng chỉ kịp ra sân 7 trận cho đội một Quỷ đỏ. Sau này, ngôi sao người Mỹ từng đầu quân cho Orlando City trước khi giải nghệ vào năm 2019 vừa qua trong màu áo Hibernian của Scotland. 

     - Bóng Đá

     Cũng không thua kém gì ai, Giuseppe Rossi chơi bùng nổ ở mùa 2004/2005. Tuy vậy, nhiều người vẫn tin rằng chấn thương đã khiến cho chàng tiền đạo nhỏ con này lụi tàn sự nghiệp tại M.U. Anh cũng kịp ra sân 14 trận cho đội một trước khi rời đi.

     - Bóng Đá

     Thành công hơn các "tiền bối" của mình, Darron Gibson ra sân tới 60 trận ở Manchester United. Tuy nhiên, thời điểm anh nổi lên cũng là lúc M.U sở hữu những Paul Scholes, Michael Carrick hay sau này là Anderson trong đội hình. Hiện tại, tiền vệ 32 tuổi đang chơi cho Salford City - một CLB thuộc quyền sở hữu của các huyền thoại Quỷ đỏ. 

     - Bóng Đá

     Cái tên hiếm hoi trong danh sách này vẫn còn chinh chiến ở Premier League đó chính là Craig Cathcart. Anh vẫn đang cùng Watford vật lộn với cuộc đua trụ hạng bằng điểm với đội xếp thứ 18 là AFC Bournemouth.

     - Bóng Đá

     Thật trùng hợp khi Danny Welbeck cũng đang chung một chiến tuyến với Craig Cathcart. Tiền đạo người Anh giành danh hiệu Jimmy Murphy vào mùa giải 2007/2008, sau đó ra sân tới 142 trận trước khi gia nhập Arsenal. 

     - Bóng Đá

     Ngay sau Danny Welbeck và cuối cùng trong phần một này là Federico Macheda, người ra sân 36 trận cho đội một M.U. Có lẽ, khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh tại sân Old Trafford là bàn thắng vào lưới Aston Villa. Hiện tại, chân sút người Italia đang trên đà hồi sinh trong màu áo Panathinaikos. 

    Những màn trình diễn ấn tượng của Spurs trước M.U: 

    Giang Nam | 18:01 20/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...