Vấn đề đặt ra cho BLĐ Man United lúc này: Chờ Jose Mourinho đến cuối mùa để xem Quỷ đỏ có mới mẻ lên không hay tìm cớ nào đó sa thải ngay lúc này?
Trường hợp thứ nhất, cho Mourinho thêm cơ hội, chí ít đến cuối mùa giải. Vậy thì Zidane có chờ Man United hay không, đặt trường hợp HLV người Pháp thực sự muốn đến Old Trafford như báo chí đồn thổi? Kế đến, thời gian từ đây đến cuối mùa, Mourinho và cả Ed Woodward làm thế nào giữ chân những Pogba, Martial đây. Bởi suy cho cùng nếu thời gian còn kéo dài, mâu thuẩn giữa HLV Mourinho và họ càng lên cao mà thôi.
Cá tính của Mourinho thì ai cũng biết, một khi quẫn trí thì ông càng làm rối thêm mà thôi. Một khi Man United bán đi những ngôi sao như Pogba, Martial thì cũng vô tình làm giảm sức hút của mình cũng như tăng sự e ngại của các ngôi sao khác nếu họ có ý định đến đây. Bởi đơn giản, một ngôi sao tầm cỡ như Pogba nếu phải rời Old Trafford hai lần (trong khi anh chơi rất hay tại Juventus và tuyển Pháp) thì ai dám đánh cược tương lai của mình để đến làm học trò Mourinho khi ông còn tại vị?
Một khi cho Mourinho thêm cơ hội đến hết mùa thì BLĐ Quỷ đỏ phải chấp nhận thêm hai rủi ro: Vung tiền trong phiên chợ đông và chấp nhận trường hợp xấu nhất là mùa giải này vứt đi. Liệu Ed Woodward có đi nước cờ mạo hiểm này không khi đã nhìn ra tỷ lệ thua nhiều hơn thắng?
Trường hợp xấu nhất là Man United mất cả vé dự Champions League mùa sau (điều này hoàn toàn có thể xảy ra) thì đừng nói chi những ngôi sao muốn có ý định đến đây mà ngay cả Zidane cũng còn mặn mà gì việc dẫn dắt một CLB chỉ đá… C2? Đó là chưa tính đến một cuộc tháo chạy tập thể khi mà bây giờ hơn nữa đội hình Man United sắp hết hợp đồng, điều mà họ đang chờ không ngoài kết quả sắp tới ra sao mà thôi.
Trái lại, nếu quyết đoán loại Jose Mourinho lúc này, Man United sẽ giải quyết được rất nhiều điều.
Đầu tiên chắc chắn họ sẽ giữ chân được Pogba và Martial. Không những chẳng mất hai ngôi sao trẻ, tài năng mà còn có thể đưa họ về trạng thái thoải mái sao khi không còn những xung đột với Jose Mourinho.
Kế đến, Man United có thể tranh thủ có được chữ ký của Zidane. Với danh tiếng của mình, HLV người Pháp đương nhiên phải chọn một CLB xứng tầm. Barcelona hay Atletico Madrid tại La Liga thì không đời nào rồi. Bayern Munich thì vừa có HLV mới đầy tiềm năng. Tương tự là PSG.
Cho nên điểm dừng chân lý tưởng để Zidane tiếp tục công việc có thể là Juventus hay Man United hoặc tuyển quốc gia Pháp. Tuy nhiên chỉ có đội chủ sân Old Trafford đang có “nhu cầu” thay HLV mà thôi. Nếu không tận dụng thời điểm Zidane chưa có chỗ có nơi mà giành về, không khéo sau này Man United sẽ hối hận.
Nếu Zidane về Man United có thể chẳng mong gì một cuộc lột xác ngay hay ông đủ khả năng mang về liền Griezmann, Varane. Tuy nhiên Zidane sẽ có nhiều thời gian để chạy đà cho mùa giải sau. Quan trọng là ông sẽ đóng vai trò xúc tác trong việc giữ chân nhiều ngôi sao vốn đang có nhiều bất ổn với Người đặc biệt. Và với tầm ảnh hưởng của mình, ngay từ lúc này Zidane có thể tác động đến những người đồng hương khác như Umtiti, Varane, Griezmann để họ thêm tự tin tìm đến Old Trafford.
Mùa giải mới bắt đầu nhưng Jose Mourinho đang đặt ra bài toán khó cho Man United. Tuy nhiên hơn lúc nào hết BLĐ quỷ đỏ cần quyết đoán vì lợi ích lâu dài cho đội bóng.
(Bạn đọc: Cát Tường)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam