Đội chủ sân Old Trafford tiếp tục có một mùa hè bận rộn và dẫn đầu xứ sở sương mù về khoản chi mua cầu thủ. Tuy nhiên với việc chỉ có 3 tân binh không quá danh tiếng thì công tác mua bán của Quỷ đỏ bị nhận khá nhiều điểm trừ.
Bán người không nên bán
Ander Herrera tuy không phải là tiền vệ hàng đầu thế giới nhưng anh luôn ra sân với tinh thần chiến binh. Có thể nói trong giai đoạn này, Herrera là người có dòng máu Quỷ đỏ nhất. Trong khi ấy Romelu Lukaku dù đôi khi khiến người ta thất vọng về các pha xử lý bóng nhưng có phải anh hoàn toàn vô dụng với Man United?
Nhưng rồi cả hai đều phải ra đi. Nên biết PSG không ngại hậu đãi Herrera để có anh còn Inter Milan đã chi khoản tiền không nhỏ mua lại Lukaku tức là cả hai đều được đánh giá rất cao. Liệu Quỷ đỏ sẽ hối hận vì không giữ bộ đôi này?
Giữ người không nên giữ
Trái với những dự đoán ban đầu rằng Man United sẽ thanh lọc đội hình mạnh mẽ vào mùa hè nhưng sau tất cả những Alexis Sanchez, Phil Jones, Chris Smalling, Marcos Rojo, Matteo Darmian vẫn ở lại Old Trafford. Khả năng HLV Ole Gunnar Solskjaer sử dụng các ngôi sao này là không cao nên chẳng khác gì Man United đang cho họ "ngồi chơi xơi nước" mà thôi. Thậm chí việc cố giữ Pogba cũng có thể mang đến nhiều rủi ro cho Man United khi anh có thể ra đi bất cứ khi nào và tinh thần chiến đấu vì Quỷ đỏ đang bị đặt dấu hỏi.
Không có sự thay thế
Tuy mua về 3 tân binh là Daniel James, Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire nhưng không ai trong số này thay thế cho những người đã bị đẩy đi là Ander Herrera và Romelu Lukaku. Có lúc người ta nghĩ rằng những Mario Mandzukic hay Fernando Llorente sẽ thay thế Lukaku còn Christian Eriksen, Bruno Fernandes hoặc Paulo Dybala sẽ tăng chất lượng nơi tuyến giữa nhưng cuối cùng không một ai đến với Old Trafford cả. Trong khi lực lượng từ đội trẻ không có quá nhiều nhân tố nổi bật nên nước cờ này càng khiến chiều sâu đội hình của Man United giảm sút mà thôi.
Đầu tư không đồng đều
Dẫu biết điểm yếu nhất của Man United là hàng phòng ngự nên việc họ dốc hầu bao mua Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire cũng dễ hiểu. Thế nhưng chất lượng hàng công của Quỷ đỏ lúc này cũng không quá lạc quan. Tuyến giữa sự sáng tạo phụ thuộc cả vào Paul Pogba. Trong khi ấy khả năng đánh chặn liệu một Nemanja Matic có dấu hiệu tuổi tác, Andeas Pereira, Scott McTominay trẻ trung và Fred chưa hòa nhập có được an toàn? Trên hàng công, Mason Greenwood thi đấu giao hữu rất tốt nhưng khó có thể trông cậy khi vào mùa giải đỉnh cao như Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó Alexis Sanchez khó có thể trông mong nhiều, Anthony Martial, Jesse Lingard vẫn chỉ là ẩn số. Ngay cả Marcus Rashford cũng chưa cho thấy mình là sát thủ hàng đầu. Rõ ràng hàng công của Man United cũng rất đáng lo.
Về lý thuyết, Man Unitez đã vá được điểm yếu của mình. Tuy nhiên đây không phải là kỳ chuyển nhượng thành công của họ với những điểm trừ quá rõ ràng.