MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Man United đại thắng Chelsea: Những ngôi sao sáng nhất

    21:33 Thứ hai 12/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Paul Pogba có hai kiến tạo trong khi ấy Marcus Rashford lập cú đúp. Nhưng có phải họ là những ngôi sao sáng nhất trong trận đại thắng của Man United trước Chelsea?

    Dù gặp không ít khó khăn trước Chelsea nhưng sau cùng Man United của HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng giành trọn vẹn 3 điểm. Đáng nói họ có một trận thắng 4 sao gây sốc cho người hâm mộ. Vậy đâu là những người làm nên chiến thắng ngoạn mục này?

    Anthony Martial

    Công bằng mà nói suốt cả trận, ngôi sao người Pháp chưa thể hiện hết những gì tốt nhất của mình. Tuy nhiên chỉ cần một phút lóe sáng trong pha làm bàn nâng tỷ số lên 2 - 0 cũng giúp cho cựu ngôi sao của AS Monaco được ca ngợi. Pha làm bàn ấy không chỉ là kết quả của một tình huống phản công xuất sắc mà còn đánh mạnh vào tâm lý đang vùng lên của Chelsea. Rõ ràng sau bàn thua này, Chelsea thi đấu chùng hẳn và bị thua liền hai bàn nữa.

     - Bóng Đá

    Martial tự tin hơn khi mặc lại áo số 9.

    Paul Pogba

    Hai hiệp đấu là hai bộ mặt khác hẳn của Paul Pogba. Nếu hiệp 1 là một Pogba màu mè, cứ mỗi khi xoay người đi bóng là bị cướp mất thì đến hiệp hai, nhãn quan xuất sắc của một tiền vệ hàng đầu đã được phát huy một cách tốt nhất. Hai đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn là quá đủ để nói lên tầm quan trọng của Paul Pogba trong lối chơi của Man United.

     - Bóng Đá

    Pogba vẫn là linh hồn trong lối chơi của M.U.

    Marcus Rashford

    Như Paul Pogba, Marcus Rashford đã có những khoảnh khắc bừng sáng để khiến người ta phải nhắc về mình. Sau hàng loạt pha mất bóng vì cảm giác bóng quá tệ là một cú đá 11m lạnh lùng, kế đến một pha bứt tốc mang đúng thương hiệu của Rashford để nhấn chìm Chelsea vào cơn tuyệt vọng. Dù còn nhiều khen chê nhưng với hai bàn trong trận mở màn mùa giải mới là quá tuyệt vời với tiền đạo người Anh.

     - Bóng Đá

    Rashford mở đầu cơn ác mộng cho Chelsea.

    David De Gea

    Mọi công sức của Rashford hay Martial có thể đổ sông đổ biển nếu không có những pha bay người xuất sắc của David de Gea. Theo thống kê thì thủ môn người Tây Ban Nha đã có 7 pha cứu nguy cho khung thành đội nhà. Bao nhiêu đó quá đủ để cho thấy vì sao Man United tìm mọi cách để giữ anh lại cho bằng được và De Gea luôn là một trong những thủ môn hay nhất thế giới.

     - Bóng Đá

    De Gea có màn trình diễn chói sáng.

    Harry Maguire

    Những ai chỉ trích hay mỉa mai việc Man United chi ra số tiền 85 triệu bảng cho Harry Maguire có lẽ cũng phải suy nghĩ lại ít nhiều sau trận đấu tại Old Trafford. Trước sức ép không ngừng của các cầu thủ Chelsea, Maguire vẫn điềm nhiên hóa giải tất cả. Không chiến giỏi, đọc tình huống nhanh, can thiệp chính xác… là những ưu điểm tuyệt vời đã giúp Harry Maguire có màn ra mắt hoàn hảo với việc được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận.

     - Bóng Đá

    Trận ra mắt hoàn hảo của Maguire.

    Ole Gunnar Solskjaer

    HLV Frank Lampard khiến tất cả bất ngờ khi tung ra đội hình khá trẻ và pressing ngay tại Old Trafford. Phía bên kia chiến tuyến Ole Gunnar Solskjaer cũng gây nên bất ngờ khi cho Man United chấp nhận nhún nhường để chọn lối chơi phòng ngự phản công, lợi dụng sự tự tin thái quá của Chelsea để tung ra những đòn hồi mã thương sắc lẹm. Không những thế, việc thay Daniel James, Juan Mata và Mason Greenwood cũng cho thấy khả năng đọc trận đấu khá tốt của ông. Kết quả James có bàn thắng thứ 4 cho Man United, khép lại trận Super Sunday đầy hân hoan cho Quỷ đỏ.

     - Bóng Đá

    Niềm vui đã đến sớm với Solsa.

    Khi mùa giải còn 37 vòng đấu nữa thì chưa nói trước được điều gì. Tuy nhiên, việc hạ Chelsea - đối thủ trực tiếp trong tốp 6 - với cách biệt 4 bàn trắng trong trận ra quân với những màn trình diễn xuất sắc của các tân binh thì còn gì hoàn hảo hơn cho thầy trò Ole Gunnar Solskjaer kia chứ.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    BongDa.com.vn | 21:00 12/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...