MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Lý do bất ngờ khiến bầu Hiển không "nhả" Quang Hải

    15:06 Thứ sáu 14/09/2018

    Bầu Hiển ôm tham vọng có ngày cầu thủ Việt Nam cập bến ở Premier League rèn giũa, phát triển tài năng bóng đá. Cũng theo ông bầu này, Quang Hải chưa thật "chín" để ra nước ngoài chơi bóng.

    Việc Quang Hải được nhiều đội bóng nước ngoài chèo kéo đang làm tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông lẫn sự tò mò của người hâm mộ. Tuy nhiên, ngoài việc khẳng định chưa "nhả" tiền vệ số 19 của U23 Việt Nam và Hà Nội FC, ông bầu Đỗ Quang Hiển không ngần ngại nêu lý do xác đáng.

    Lý do bất ngờ khiến bầu Hiển không

     Bầu Hiển cho rằng Quang Hải chưa "chín" để ra nước ngoài chơi bóng.

    Bầu Hiển nói: "Có một số CLB đặt vấn đề chuyển nhượng Quang Hải, nhưng chúng tôi cho rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp. Theo tôi, Quang Hải cần rèn luyện thêm 2-3 mùa bóng nữa để đạt tới độ chín. Lúc đó mới là thời điểm thích hợp để Quang Hải ra nước ngoài chơi bóng cho những CLB hàng đầu."

    Cũng theo bầu Hiển, đích đến trong tương lai mà Hà Nội FC ngắm nghía cho Quang Hải là những CLB hàng đầu châu Á. Tuy vậy, ông bầu này cũng thổ lộ một giấc mơ lớn, có ngày Man "xanh"- đối tác tài chính tại Đông Dương của ngân hàng SHB do ông bầu họ Đỗ làm Chủ tịch HĐQT- "tăm tia" Hải "con" hay một số cầu thủ Việt Nam.

    Lý do bất ngờ khiến bầu Hiển không

     Man City là đối tác chiến lược của ngân hàng do bầu Hiển đứng đầu, vì vậy, ông bầu này cũng ôm mộng có ngày cầu thủ Việt Nam sang Anh, cụ thể là đến Man City, rèn giũa

    "Thật tuyệt nếu trong vòng 2-3 năm nữa, Quang Hải hay một cầu thủ Việt Nam nào đó nhận được lời mời của Man City hoặc một CLB bóng đá Anh nào đó. Đó là điều kiện cực tốt để các cầu thủ Việt Nam được phát triển tài năng.

    Vả lại, bóng đá Việt Nam cũng tự hào vì có cầu thủ được thi đấu trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp của Anh", bầu Hiển nói.

    Một lý do khiến bầu Hiển dám mơ lớn là mối quan hệ khăng khít giữa SHB và nửa xanh thành Manchester. Trước đây, khi Man "xanh" nằm trong tay cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin, nhiều cầu thủ xứ chùa vàng đã được đẩy sang đội bóng này tập luyện, ứng thí. Vì vậy, trong điều kiện ngân hàng của ông bầu họ Đỗ và Man "xanh" đang hợp tác về nhiều mặt như tài chính, đào tạo cầu thủ trẻ, quản lý bóng đá... thì việc "cấy" cầu thủ Việt Nam sang Anh đến Man City cũng không phải là bất khả thi.

    Lý do bất ngờ khiến bầu Hiển không

     Man City đang đưa 2 chiếc cúp danh giá của đội bóng này đến Việt Nam.

    Theo hé lộ của bầu Hiển, có thể trong vòng 2 năm tới, ông và SHB sẽ đưa Man City trở lại Việt Nam du đấu. Bầu Hiển nói: "Tôi đã đặt vấn đề, nếu Man City tiếp tục vô địch trong 1 hoặc 2 năm tới, với một lối chơi đẹp mắt, chúng tôi sẽ iếp tục mời Man City sang Việt Nam. Mục đích chính là để thỏa mãn lòng yêu mến, hâm mộ của CĐV Việt Nam. Mặt khác điều này khẳng định quan hệ hợp tác chung thủy giữa SHB và Man City.

    Hiện tại, việc Man City chọn và mang cúp vô địch ngoại hạng Anh, cúp Liên đoàn Anh đến Việt Nam là nguồn động lực để tất cả các cầu thủ trẻ Việt Nam luôn có niềm tin, có ước mơ trở thành nhà vô địch."

    Lý do bất ngờ khiến bầu Hiển không

     Nửa xanh thành Manchester cũng có thể quay lại Việt Nam du đấu.

    Liên quan đến sự kiện Man City đưa 2 chiếc cúp danh giá nhất của bóng đá Anh sang Việt Nam, ngày 15/09, sự kiện "Đón cúp ngoại hạng Anh và cúp Liên đoàn Anh- Niềm tin chiến thắng" tổ chức tại trụ sở SHB để CĐV Việt Nam thưởng thức một không gian cuồng nhiệt của âm nhạc - bóng đá.

    Tại sự kiện, ngôi sao U23 Việt Nam Quang Hải và cựu trung vệ tuyển Anh, Man City Joleon Lescott sẽ giao lưu, ký và chụp ảnh lưu niệm với các CĐV. Hôm nay, Joleon Lescott có mặt tại Việt Nam chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất vào chiều 15/09.

    Hoàng Khúc | 08:01 14/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...