MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Lượng CĐV Thái Lan sang Mỹ Đình tăng gấp đôi

    11:03 Thứ ba 06/10/2015 | 1

    Theo thông tin từ VFF, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đăng ký mua đến 2.000 vé cho trận Việt Nam - Thái Lan, gấp đôi so với dự kiến 1.000 vé ban đầu.

    (TinTheThao.com.vn) – Theo thông tin từ VFF, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đăng ký mua đến 2.000 vé cho trận Việt Nam – Thái Lan, gấp đôi so với dự kiến 1.000 vé ban đầu.

    2.000 CĐV Thái Lan sẽ đến Mỹ Đình cổ vũ thầy trò HLV Kiatisuk. Ảnh: Internet.
    2.000 CĐV Thái Lan sẽ đến Mỹ Đình cổ vũ thầy trò HLV Kiatisuk. Ảnh: Internet.
    C
    òn đúng một tuần nữa cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan mới diễn ra nhưng trận đấu đã bắt đầu nóng ngay từ lúc này. Hôm qua 5/10, VFF mở bán vé trực tiếp cho người hâm mộ. Chỉ trong buổi sáng, vé mệnh giá thấp (100.000 đồng và 200.000 đồng) trận Việt Nam – Thái Lan đã cháy hàng tại quầy vé trước cổng sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

    Không chỉ khán giả Việt Nam, người Thái Lan cũng rất quan tâm đến trận đấu này. Theo thông tin ban đầu, 1.000 cổ động viên Thái Lan sẽ bay sang Hà Nội để tiếp lửa thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang. Nhưng mới đây, FAT đã đặt thêm 1.000 vé, nâng tổng số vé dành cho CĐV Thái Lan lên đến 2.000. Như vậy, dù thi đấu xa nhà, ĐT Thái Lan vẫn nhận được cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ.

    Ngoài ra, lực lượng truyền thông của Thái Lan cũng rất hùng hậu. Được biết, đã có hơn 50 phóng viên từ các cơ quan báo đài Thái Lan đăng ký góp mặt trong trận đấu này. Sở dĩ ĐT Thái Lan được đặc biệt chú ý là bởi họ đang dẫn đầu bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2018. Nếu giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam, Thái Lan sẽ đứng trước cơ hội lớn tiến vào vòng loại thứ ba.

    Trận Việt Nam – Thái Lan diễn ra lúc 19h00 ngày 13/10 trên sân vận động Mỹ Đình. Dự kiến, ngày 11/10, HLV Kiatisuk và các học trò sẽ có mặt tại Hà Nội.

    Phan Hiệp - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...