MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • 'Lukaku không chơi ấn tượng trước các đội bóng lớn'

    18:27 Thứ ba 14/01/2020

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ bóng đá Ý rất thích Lukaku, tuy nhiên cho rằng anh chưa phải cầu thủ toàn diện.

    Kể từ khi cập bến Inter Milan mùa hè mới đây, Romelu Lukaku như lấy lại được bản năng sát thủ của mình, đã ghi 14 bàn thắng sau 19 trận Serie A, giúp Inter giữ ngôi đầu BXH trong nhiều tuần liền, chỉ vừa bị vượt qua bởi Juventus.

    Paolo Di Canio, người từng chơi cho hàng loạt ông lớn Serie A khi còn là cầu thủ, có thời gian ngắn làm HLV, cho biết ông rất ấn tượng với Romelu Lukaku và đã theo dõi anh từ lâu, tuy nhiên cho rằng tiền đạo này chưa thể hiện được nhiều trước các đội bóng lớn.

    10 cầu thủ tích cực dứt điểm nhất tại Serie A 2019 - 2020: Quá bất ngờ với Lukaku - Bóng Đá

     Lukaku đang có phong độ ghi bàn khủng.

    "Tôi đã từng nói rằng cậu ấy sẽ ghi rất, rất nhiều bàn thắng và ngày càng trở nên quan trọng với Inter, bởi tôi đã dõi theo cậu ấy 8 năm, từ năm 2011, khi cậu ấy mới đến Anh. Tôi muốn có cậu ấy trước cả Antonio Conte. Tôi xem Lukaku từ khi cậu ấy còn ở Chelsea và West Bromwich Albion. Tuy nhiên tôi cảm thấy trước những đội bóng như Genoa, cậu ấy sẽ ghi những bàn thắng tuyệt đẹp, nhưng trước các đội bóng lớn, cậu ấy lại không làm được như thế."

    Trong trận mở màn năm 2020, Lukaku đã lập một cú đúp vào lưới Napoli, đội bóng cũ của Di Canio, tuy nhiên ông cho rằng Napoli hiện tại không thể được coi là đội bóng lớn: "Việc Lukaku lập 4 cú đúp cũng chẳng khiến tôi ngạc nhiên, nhưng là trước những đội bóng đứng thứ 10 trở xuống."

    "Hiện tại, có thể coi Napoli là một đội bóng lớn? Đó là một CLB vĩ đại, có một SVĐ tuyệt vời với đông đảo người hâm mộ, nhưng hiện tại Napoli đang chơi ra sao? Có lẽ phòng ngự tệ hơn cả SPAL, họ đã tự tặng Lukaku 2 bàn thắng."

    Video Lukaku lập cú đúp vào lưới Napoli: 

    Hoài Thu | 17:57 14/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...