MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • "Lực lượng đặc biệt" vào cuộc, giải quyết vấn đề an ninh ở SEA Games 30

    15:24 Thứ năm 28/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Những vấn đề trong khâu tổ chức SEA Games 30 của nước chủ nhà Philippines đang được giải quyết một cách triệt để.

    Trong kỳ SEA Games 30 lần này, sự thiếu chuyên nghiệp trong khâu tổ chức của nước chủ nhà Philippines đã được truyền thông các nước tham gia phản ánh rất nhiều lần. Từ việc đội tuyển Thái Lan phải tự bỏ tiền ra mua nước uống cho đến chất lượng trong các bữa ăn của ĐT U22 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam hay rõ ràng nhất là những sai sót kỹ thuật trong trận ra quân của ĐT Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Đình Trọng ở nhà nhưng vẫn có tên ở trận đấu của U22 Việt Nam tại Philippines.

    Tuy vậy, sau khi những sự việc trên được nêu ra, nước chủ nhà Philippines đã ngay lập tức có những cách thức riêng để xử lý những vấn đề liên quan đến nước uống, thực phẩm, sân tập hay cả an ninh dành cho các nước tham dự.

    Có thể thấy qua việc, nước chủ nhà còn đưa thêm một lực lượng đặc biệt vào cuộc để hạn chế những bất ổn xảy ra đó là những chú chó nghiệp vụ.

     - Bóng Đá

     Chó nghiệp vụ trợ giúp cho lực lượng bảo vệ về công tác an ninh.

     - Bóng Đá

     Hành lý của những người liên quan được chú chó dò xét, đánh hơi kỹ lưỡng.

     - Bóng Đá

     Hình ảnh cho thấy sự nỗ lực lớn của Ban tổ chức Philippines trong việc đảm bảo an toàn cho SEA Games 30.

    Vốn dĩ những chú chó được huấn luyện đặc biệt này chỉ sử dụng trong các trường hợp có nguy cơ cao về an ninh nhưng trong bối cảnh tình hình trật tự ở Manila đang bị đặt dấu hỏi thì nó đã được áp dụng.

    Rõ ràng, xét về mọi mặt thì những nỗ lực khắc phục về khâu tổ chức của Philippines là rất đáng ghi nhận và sau vài ngày, những lời phàn nàn dường như đã giảm xuống, tạo điều kiện cho một kỳ SEA Games được mong chờ sẽ thành công tốt đẹp.

    Ảnh: Hiển Vinh

    Dương Quang | 15:26 28/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...