MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Lợi dụng Chelsea, "người nhện trong khung gỗ" ra yêu sách với Barca

    17:33 Thứ hai 09/03/2020 | 3

    BongDa.com.vn Thủ thành Ter Stegen đang nhận được sự quan tâm từ Chelsea, và anh đang tận dụng cơ hội này để ra những điều kiện mới.

    Ter Stegen đòi tăng lương - Bóng Đá

     Theo nhiều nguồn tin tại Anh, Frank Lampard xem thủ thành Marc-Andre ter Stegen của Barcelona là ứng cử viên số một cho vị trí người gác đền CLB khi mà Kepa không còn giữ được phong độ.

    Ter Stegen đòi tăng lương - Bóng Đá

    Đẳng cấp của thủ thành người Đức là không phải bàn cãi bởi tài năng của anh được khẳng định trong màu áo Blaugrana trong nhiều mùa giải vừa qua. 

    Ter Stegen đòi tăng lương - Bóng Đá

    Bên cạnh Lionel Messi, Ter Stegen đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giúp đội bóng xứ Catalan vượt qua cơn khủng hoảng.  

    Ter Stegen đòi tăng lương - Bóng Đá

     Mùa này, anh đã có tổng cộng 11 trận giữ sạch lưới sau 34 lần ra sân trên mọi mặt trận. Bên cạnh đó, khả năng chơi chân của thủ thành người Đức hết sức tuyệt vời, không hề kém cạnh những tiền vệ hàng đầu.

    Ter Stegen đòi tăng lương - Bóng Đá

    Tuy nhiên Ter Stegen không có ý định đàm phán với đội bóng khác, ưu tiên số một của thủ thành người Đức là Barcelona. 

    Ter Stegen đòi tăng lương - Bóng Đá

    Mặc dù vậy người gác đền 27 tuổi muốn được hưởng mức lương cao hơn hiện tại nếu ký vào một bản hợp đồng mới. Stegen ý thức được tầm quan trọng của mình đối với Gã khổng lồ xứ Catalunya. 

    Ter Stegen đòi tăng lương - Bóng Đá

    Hợp đồng của Ter Stegen sẽ hết hạn vào mùa Hè 2022. BLĐ đang nỗ lực thuyết phục người gác đền 27 tuổi ký kết vào bản giao kèo mới có thời hạn đến năm 2024. 

    Ter Stegen đòi tăng lương - Bóng Đá

    Trước sự nhòm ngó của Chelsea, Barca càng phải đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Stegen. 

    Ter Stegen đòi tăng lương - Bóng Đá

    Thủ thành sinh năm 1992 đang hưởng mức thu nhập khoảng 4,68 triệu euro/năm. Con số đó khá khiêm tốn so với De Gea (10,5 triệu euro/năm) hay Jan Oblak (10 triệu euro/năm). 

    Ter Stegen đòi tăng lương - Bóng Đá

    Với đẳng cấp của mình, Stegen có lý do để đòi mức đãi ngộ cao hơn. 

    Những pha cứu thua của Stegen trong trận đấu với Napoli

    Endo | 17:03 09/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...