MỚI NHẤT :
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Lộ lý do khiến Chelsea không thể tiễn "kẻ thất sủng" sang Inter

    22:03 Thứ hai 12/10/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chỉ sau 1 trận đấu, HLV Frank Lampard đã phải thay đổi quyết định của mình.

     

    Marcos Alonso sút tung lưới Everton

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Chelsea đã chiêu mộ thành công Ben Chilwell từ Leicester City. Điều này khiến cho hành lang cánh trái của The Blues trở nên chật chội. Vậy nên, Emerson Palmieri hoặc Marcos Alonso sẽ phải ra đi. 

    Emerson Palmieri đã được Inter Milan quan tâm trong suốt thời gian dài. HLV Antonio Conte cần thêm 1 cầu thủ chạy cánh trái để dự phòng cho Ashley Young. Mặc dù vậy, đến khi phiên chợ mùa hè khép lại, Nerazzurri vẫn không thể thuyết phục Chelsea đồng ý nhả người.

    Mới đây, mọi chuyện đã được làm sáng tỏ. Theo Calciomercato, ban đầu, HLV Frank Lampard đã quyết định để Emerson rời Stamford Bridge. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến màn trình diễn thảm họa của Marcos Alonso trước West Bromwich, vị thuyền trưởng 42 tuổi đã quyết định người ra đi phải là cựu sao Bolton Wanderers.

    Lampard fallout with Marcos Alonso scuppered Emerson Palmieri deal - Bóng Đá

     Emerson Palmieri và Marcos Alonso trong màu áo Chelsea.

    Song, kế hoạch của Frank Lampard cũng không thể thành công. Cho đến những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, vẫn không có đội bóng nào muốn chiêu mộ Marcos Alonso. Vậy nên, đến lúc này, Chelsea đang phải đối mặt với sự dư thừa nhân sự nơi hành lang cánh trái.

    Ở 1 diễn biến khác, rạng sáng nay (12/10), Emerson Palmieri đã tỏa sáng khi cùng đội tuyển Italia chạm trán đối thủ Ba Lan. Liệu rằng, sau trận đấu này, HLV Frank Lampard có trao cơ hội thi đấu thường xuyên cho chàng trai 26 tuổi?

    Faro | 21:33 12/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...