MỚI NHẤT :
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Lộ diện ba tiền vệ được Barcelona tăm tia

    09:15 Thứ bảy 27/06/2015

    Tờ Sport.es vừa liệt kê danh sách ba tiền vệ có thể được Barcelona chiêu mộ trước cuộc bầu cử chủ tịch.

    (BongDa.com.vn) – Tờ Sport.es vừa liệt kê danh sách ba tiền vệ có thể được Barcelona chiêu mộ trước cuộc bầu cử chủ tịch.

    Iborra, Parejo và Darder. Ảnh: Internet.
    Iborra, Parejo và Darder. Ảnh: Internet.

    Sự ra đi của Xavi để lại khoảng trống rất lớn ở khu trung tuyến với đội bóng xứ Catalan. Gần đây, HLV Luis Enrique lên tiếng nhắc khéo ban lãnh đạo chiêu mộ thêm một tiền vệ để tăng cường tuyến giữa. Theo đó, HLV Enrique muốn có mẫu cầu thủ phải đáp ứng được các điều kiện: chất lượng như Aleix Vidal, thi đấu ở La Liga, giá phải chăng và có thể thích nghi với lối đá của Barcelona.

    Lúc này, có ba cái tên xuất hiện gồm Vicente Iborra, Dani ParejoSergi Darder. Được biết, Iborra (Sevilla) có khả năng chơi bóng như một tiền đạo và sở hữu bản năng ghi bàn lợi hại. Ngoài ra, cầu thủ này còn rất giỏi trong các tình huống không chiến. Dù sắm vai tiền vệ phòng ngự, nhưng Vicente Iborra dưới thời HLV Unai Emery ở Sevilla thường được bố trí đá cao hơn hòng phát huy điểm mạnh.

    Điều khoản giải phóng hợp đồng của tiền vệ 27 tuổi là 30 triệu euro. Còn với Parejo, ngôi sao khoác áo Valencia có khả năng cầm trịch và rất thích hợp với “blaugrana”. Hợp đồng của Parejo với Valencia sẽ hết hạn vào năm 2017 và điều khoản phá vỡ hợp đồng là 20 triệu euro. Dù báo chí đưa tin Parejo đã ký hợp đồng tới năm 2020 với Valencia, nhưng đó không phải rào cản lớn với Barca.

    Trong khi đó, Sergi Darder nằm trong nhóm bản hợp đồng của tương lai. Anh từng chơi cho Espanyol, nhưng bùng nổ trong màu áo Malaga ở mùa giải vừa qua khi trở thành một hiện tượng thú vị. Báo chí phân tích, ba cái tên kể trên không phải những tên tuổi lớn của làng túc cầu. Tuy nhiên, HLV Luis Enrique không muốn thúc ép họ phải thích nghi với Barca ngay lập tức.

    Ngược lại, ý định của nhà cầm quân này là tạo ra một Barcelona được vận hành dựa trên hơi thở những nhân tố cũ từng giúp CLB giành cú ăn ba mùa trước. Ngoài ra, do Barcelona không thể đăng ký cầu thủ mới tới năm 2016, vì vậy, nếu chiêu mộ một trong ba cái tên kể trên, thì đó sẽ là chiến lược cho tương lai của đội bóng.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...