MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Liverpool đua Ngoại hạng Anh cùng Man City: Người tám lạng, kẻ nửa cân

    21:56 Thứ hai 01/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trong chặng đường còn lại của Premier League, Liverpool hay Manchester City sẽ vượt lên và bằng cách nào?

    Sau chiến thắng trước Tottenham, thầy trò Jurgen Klopp đã đòi lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh từ tay Man City. Như vậy là cuộc đua song mã cho ngôi vô địch vẫn chưa đến hồi kết. Và từ đây đến cuối mùa, đội nào sẽ có nhiều lợi thế hơn để bước lên đỉnh vinh quang?

    Chiều sâu đội hình Man City tốt hơn

    Dù Liverpool có bộ ba trứ danh Mane - Salah - Firmino nhưng so với Man City - đội đã ghi tới hơn 80 bàn thắng đến lúc này - thì Lữ đoàn đỏ vẫn nằm chiếu dưới. Xét về chất lượng đội hình thì Man City vượt trội hơn hẳn. Điều này sẽ có tác dụng rất lớn trong giai đoạn mùa giải đến lúc khốc liệt khi mà những mục tiêu của họ như Premier League, FA Cup, Champions League dần đến chặng cuối. Cho nên nếu lấy điều này làm thước đo thì Man City sẽ được đánh giá cao hơn Liverpool rất nhiều.

     - Bóng Đá

     ĐKVĐ Man City có chất lượng đội hình tốt nhất Ngoại hạng Anh. 

    Liverpool đang có vận may

    Tuy không có chiều sâu đội hình so với Man City nhưng dường như vận may đang gọi tên Liverpool. Từ vòng đấu gặp Fulham đến Tottenham vừa qua, Liverpool đều vượt khó ở những phút cuối cùng. Như trong trận đại chiến với Tottenham, khi thế trận có thể dẫn đến kết cục hòa thì một pha phản lưới nhà của cầu thủ bên phía đội khách đã “dâng trọn 3 điểm” cho Liverpool và giúp họ duy trì cuộc đua với Man City. Nên hiểu rằng nhiều năm qua Liverpool luôn vấp ngã ở những thời điểm then chốt nên việc họ có vận may như vậy khiến CĐV tin rằng lịch sử sẽ mở sang trang khác.

     - Bóng Đá

     Thoát hiểm phút cuối trước Tottenham là vận may của Liverpool.

    Lịch thi đấu ủng hộ Liverpool

    Ở những vòng còn lại, các đối thủ tiếp theo của Liverpool chỉ có Chelsea hay Wolves là đáng kể. Nếu như Chelsea đang khủng hoảng dưới thời Maurizio Sarri thì Wolves đã có vị trí an toàn. Chính vì vậy rõ ràng lịch thi đấu đang ủng hộ Liverpool. Trong khi ấy, Tottenham, Man United hay Leicester City là những đối thủ đáng lo ngại cho các nhà ĐKVĐ. Cả Tottenham và Man United đều là những đội đang cạnh tranh quyết liệt cho hai vị trí trong tốp 4 nên họ sẵn sàng làm khó cho Man City.

     - Bóng Đá

    Man City có thể bị làm khó tại derby Manchester. 

    Lịch sử là của Man City

    Cả Man City và Liverpool đều đang vướng vào cái dớp của lịch sử. Đã 10 năm qua, ngoại trừ Man United thì không nhà vô địch nào có thể lên ngôi hai mùa liên tiếp nên việc ĐKVĐ Man City có thay đổi lịch sử hay không cũng là điều khó nói. Trong khi ấy đã 29 năm qua Liverpool chưa vô địch Anh. Và từ khi giải đấu cao nhất nước Anh đổi tên thành Premier League thì Liverpool chưa một lần lên ngôi. Vậy là cái dớp của Liverpool kéo dài gần 3 thập kỷ còn chướng ngại lịch sử đối với Man City chỉ 10 năm thôi. Rõ ràng với chừng ấy thời gian chưa thể vô địch Anh, đội bóng của Jurgen Klopp đang chịu một sức ép cực lớn.

    Liverpool đua Ngoại hạng Anh cùng Man City: Người tám lạng, kẻ nửa cân - Bóng Đá

      Liệu Liverpool không vấp ngã như trong quá khứ? 

    Ai đang đuổi theo ai

    Trên bảng xếp hạng, Liverpool đang bỏ Man City phía sau với 2 điểm nhiều hơn. Nhìn trực quan, Man City đang phải cố theo Liverpool từng vòng đấu. Nhưng nếu như Man City vừa hoàn thành vòng thứ 31 thì Liverpool đã đá 32 trận. Như vậy chỉ cần Man City thắng trận đá bù thì Liverpool sẽ là đội bị bỏ lại. Nói như vậy không có nghĩa ai ít sức ép hơn ai. Nếu như Man City luôn cảm giác bị Liverpool bỏ 2 điểm thì vẫn có thể an ủi mình rằng còn một trận chưa đá. Tuy nhiên có thắng được trận đó không thì vẫn phải chờ đá xong mới biết. Và ngược lại Liverpool có thể vui vì đứng trên Man City nhưng việc hơn một trận đã đấu cũng làm giảm lợi thế đi rồi. Cho nên khi đã đi đến chặng đường này thì mọi trận đấu với cả hai đều là trận chung kết.

     - Bóng Đá

     Man City và Liverpool đều xứng đáng làm nhà vô địch.

    Ngay từ đầu mùa Liverpool và Man City đã chứng tỏ mình là kỳ phùng địch thủ của nhau. Và sau 32 vòng đấu (với Liverpool) cơ hội cũng chỉ là 50 - 50 mà thôi. Có lẽ phải chờ tới một vài tác động từ nhóm phá bĩnh như Man United, Tottenham thì cuộc đua song mã này mới có đột biến.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:00 01/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...