(BongDa.com.vn) – Liverpool đã chính thức có được Roberto Firmino với giá 29 triệu bảng. Đây là bản hợp đồng đáng để kì vọng. Nhưng liệu ngôi sao 23 tuổi có thực sự hoàn hảo cho đội hình The Kop hiện tại?
Thứ nhất, phải khẳng định rằng HLV Brendan Rodgrers đang cần một trung phong đẳng cấp, thay thế cho những Mario Balotelli, Rickie Lambert, Fabio Borini đầy thất vọng mùa trước. Và rõ ràng, bàn về khả năng săn bàn, Roberto Firmino chẳng thể sánh được với Luis Suarez của hai mùa bóng trước.Có lẽ, Liverpool mua Roberto Firmino về để chuẩn bị cho sự ra đi của Raheem Sterling và chừng này là chưa đủ để giúp hàng công của họ mạnh hơn mùa trước.
Thứ hai, mùa hè năm ngoái, Liverpool cũng đã chi đến 25 triệu bảng cho Adam Lallana - cầu thủ có lối chơi, vị trí tương tự Firmino.
Trong tay HLV Brendan Rodgers cũng đã có khá nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, như Lallana, Philippe Coutinho, Lazar Markovic và Jordon Ibe. Đó là chưa kể đến những cầu thủ khác có khả năng thi đấu ở vai trò tiền vệ kiến thiết khi cần, như James Milner và Jordan Henderson.
Nếu như Firmino chơi ở vị trí của một trong hai Coutinho hoặc Ibe thì đây là bản hợp đồng có hại nhiều hơn là lợi.
Thứ ba, vào tháng trước, sau khi để Man United có được Memphis Depay, chính HLV Brendan Rodgers cũng mạnh miệng khẳng định: “Chúng tôi có những ưu tiên khác, chúng tôi đang tìm kiếm vị trí khác cho mùa hè. Chúng tôi đã có Raheem Sterling, Jordon Ibe, Adam Lallana và Lazar Markovic.”
Khi Liverpool chiêu mộ thành công James Milner, cựu ngôi sao của Man City nhiều khả năng sẽ được đá chính trong sơ đồ 4-2-3-1 hay 4-3-3. Như thế, bộ ba tiền vệ được kì vọng sẽ là Emre Can, Henderson và Milner. Ba cầu thủ tấn công còn lại sẽ là Coutinho, một suất dành cho Lallana, Markovic hoặc Ibe và một trung phong. Nhìn lại, nếu để Firmino đá chính, HLV Rodgers buộc phải để một trong những cầu thủ kể trên ngồi ngoài. Đó là sự lãng phí.
Firmino có thể là tân binh chất lượng, nhưng sẽ hợp lý hơn nếu Liverpool bạo chi ở những vị trí khác, như tiền đạo hay hậu vệ cánh.