MỚI NHẤT :
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • Lập cú đúp, sao 19 tuổi lại khiến AC Milan phiền lòng

    07:48 Thứ bảy 09/03/2019

    BongDa.com.vn Với những gì đã diễn ra tại Allianz Stadium vào rạng sáng nay, thật khó để AC Milan đạt được mục đích của mình trong tương lai.

    Tiếp đón Udinese trên sân nhà, Juventus tiếp tục thi đấu đầy thăng hoa. Chỉ sau 71 phút bóng lăn, Bianconeri đã khiến đối thủ phải vào lưới nhặt bóng 4 lần. Bàn rút ngắn tỉ số của Kevin Lasagna sau đó chỉ còn mang tính chất danh dự. Đại thắng 4-1 tại Serie A, mạch bất bại của thầy trò ông Allegri vẫn được giữ nguyên và họ sẽ có tâm lí thoải mái để bước vào cuộc chiến khốc liệt với Atletico Madrid.

    Chiến thắng trước Udinese ghi đậm dấu ấn của tiền đạo Moise Kean. Luôn làm việc chăm chỉ, có ý chí và nuôi khát khao lớn, cầu thủ 19 tuổi đã thể hiện tất cả những phẩm chất đó vào rạng sáng nay, khi ghi được 2 bàn thắng trong hiệp 1.

     - Bóng Đá

     Moise Kean đang hạnh phúc tại Juventus.

    Phát biểu sau trận đấu, chàng trai sinh năm 2000 đã không che giấu được sự vui mừng của mình. Anh nói: “Tôi luôn sẵn sàng khi HLV gọi cho tôi và rõ ràng, kết quả rất tốt. Ở Juve, tôi được giúp đỡ rất nhiều. Tôi luôn học hỏi và đây là nơi tuyệt vời nhất.

    Bàn thắng đầu tiên của tôi khó khăn hơn vì chúng tôi phải triển khai bóng về trước khung thành với tốc độ rất nhanh. Kết quả này mang lại cho chúng tôi sự tự tin vào thứ 3. Từ giờ chúng tôi chỉ nghĩ về trận đấu với Atletico Madrid.”

    Những phát biểu của Moise Kean chắc chắn sẽ khiến ban lãnh đạo AC Milan ít nhiều cảm thấy chạnh lòng. Cách đây không lâu, họ đã bày tỏ mong muốn chiêu mộ tài năng 19 tuổi này vào mùa hè, nhưng với những gì đang diễn ra ở hiện tại, Moise Kean vẫn hạnh phúc ở Juventus và thật khó để Rossoneri làm được điều đó. 

    Faro | 07:05 09/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...