MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • "Lần đầu tiên, quyết định đó của HLV Park Hang-seo khiến tôi bất an"

    23:15 Thứ ba 19/11/2019 | 11

    BongDa.com.vn Đêm nay, đội tuyển Việt Nam đã phải chia điểm với Thái Lan trong trận cầu không bàn thắng ngay tại Mỹ Đình.

    Kết quả đó phù hợp với những gì đã diễn ra. Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trong hiệp 1, và bị từ chối một bàn thắng vì pha tranh chấp gây nhiều tranh cãi trong vòng cấm. Tuy nhiên, hiệp 2, các học trò của HLV Park Hang-seo chơi chệch choạc, và đội tuyển Thái Lan có cơ hội dâng cao để gây sức ép mạnh mẽ.

    Nhà báo Đức Hùng chê 2 quyết định thay người của Việt Nam - Bóng Đá

     Đội tuyển Việt Nam không thể áp đặt được thế trận của mình trước Thái Lan.

    Trong buổi bình luận sau trận hòa 0-0 tại Mỹ Đình, nhà báo Đức Hùng chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi cảm thấy không an tâm với quyết định thay người của đội tuyển Việt Nam, khi Hồng Duy vào sân rồi khi Hùng Dũng bị thay ra. Tôi không phải phản biện với những quyết định của HLV Park Hang-seo, mỗi người đều có những nhận định riêng, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy lo lắng với 15 phút cuối như vậy."

    Bình luận viên Trần Tiến Đức nói thêm: "Khi đó, tôi có ghi vào sổ ghi chép cụ thể rằng: sau phút 55, thế trận bắt đầu nghiêng về Thái Lan, khi Hồng Duy vào thay Văn Toàn. Hồng Duy đá ở vị trí của Văn Toàn, nhưng không tốt như Toàn. Khi đó, Thái Lan tấn công nhiều ở cánh phải, rồi chuyển vào trung lộ.

    Sau khi Công Phượng vào thay Hùng Dũng thì chúng ta mất trung tuyến, dù đã đẩy Quang Hải lui về."

    Minh Tuấn | 22:12 19/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...