MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Kẻ thù của Tây Ban Nha, thảm họa của Real sắp có bến đỗ mới

    10:13 Thứ tư 21/11/2018

    BongDa.com.vn Julen Lopetegui nhiều khả năng sẽ trở lại với bóng đá sớm, khi ông đã nhận được những tín hiệu từ nước Mỹ.

    Vài tháng trở lại đây thật sự là khoảng thời gian đầy sóng gió trong sự nghiệp cầm quân của Julen Lopetegui. Vị chiến lược gia 52 tuổi này từng bỉ xem như kẻ thù của cả nước Tây Ban Nha sau khi có động thái đi đêm với Real trong lúc đang dẫn dắt đội tuyển. Để rồi sau khi mọi chuyện bị phát hiện, Lopetegui đã bị liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha sa thải chỉ vài ngày trước thềm World Cup 2018 khởi tranh.

    Kẻ thù của Tây Ban Nha, thảm họa của Real sắp có bến đỗ mới - Bóng Đá

     Julen Lopetegui nhiều khả năng sẽ trở lại với bóng đá sớm

    Đến với Real sau đó, tưởng như đây sẽ mở ra một chương mới huy hoàng hơn dành cho Julen Lopetegui, thì ông đã tiếp tục nhận một thông báo sa thải khác chỉ sau 14 trận cầm quân vì thành tích quá bết bát.

    Tuy nhiên khả năng Lopetegui cũng sẽ không lui về ở ẩn quá lâu, khi liên đoàn bóng đá Mỹ đã có những liên hệ ban đầu để mời ông đảm nhận vai trò HLV của đội tuyển trong thời gian tới.

    Hiện vị trí này đang được Dave Sarachan tiếp quản. Tuy nhiên sau thất bại trước tuyển Italia hôm thứ Ba vừa qua, Dave Sarachan cũng đã thừa nhận bản thân nhận thức rõ thời gian nắm quyền của mình ở tuyển Mỹ đã đi đến những ngày cuối cùng.

    Video tài cầm quân của Julen Lopetegui

    Kỳ Anh | 10:00 21/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...