MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Huyền thoại MU chỉ ra 5 sai lầm chí tử của Van Gaal

    00:34 Thứ hai 28/12/2015

    Cây bút Scott Burnley ghi lại những đánh giá của Brian McClair - huyền thoại MU những năm 90 thế kỷ trước - về "Quỷ đỏ" dưới triều đại Van Gaal.

    Trên tờ Manchester Everning, cây bút Scott Burnley ghi lại những đánh giá của Brian McClair – huyền thoại MU những năm 90 thế kỷ trước – về “Quỷ đỏ” dưới triều đại Van Gaal.

    Huyền thoại MU chỉ ra 5 sai lầm chí tử của Van Gaal
    Brian McClair trả lời phỏng vấn khi nhận được câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến thất bại của MU. Ảnh: Internet.

    Khi Van Gaal được chọn là huấn luyện viên trưởng của MU, nhiều chuyên gia đã kỳ vọng ông ấy đem lại sự tích cực cho “Quỷ đỏ”. Tôi là một trong số đó. Tuy nhiên, Van Gaal đã không chứng tỏ được uy danh của chính mình trong quá khứ. Sự thực thì ông ấy có khi không bằng cả “Chosen One David Moyes”. Tôi cho rằng, một trong những lỗi lầm lớn nhất của Van Gaal là ông ấy đánh giá sai về nhân sự. MU vốn dồi dào lực lượng và không nhất thiết phải mua sắm rầm rộ. Tôi nghi ngờ sự đánh giá năng lực cầu thủ của Van Gaal trước khi ông ấy quyết định phá két đội bóng.

    Ông ấy đưa về Memphis Depay, Morgan Schneiderlin, Blind, Matteo Darmian, Schweinsteiger, Romero, Martial và nâng đỡ nhiều cầu thủ trẻ ít kinh nghiệm khác. Nhưng thực tế, chỉ Blind, Martial và phần nào nào Schweinsteiger đáp ứng được kỳ vọng. Các cầu thủ còn lại năng lực không hơn những người bị đẩy đi. Trong số này, tôi vẫn tin nếu Januzaj, Nani, Van Persie, Chicharito, Cleverley ở lại, họ đắc dụng hơn quân số hiện tại. Chí ít, họ cũng có cái hồn của “Quỷ đỏ” trong người.

    Hiểu sai về đặc điểm đội bóng

    MU là đội bóng luôn tiến lên phía trước, một đội bóng phải lấy tấn công làm phòng thủ và luôn cố gắng ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Van Gaal có lẽ chưa thẩm thấu được triết lý “Linh hồn Quỷ đỏ” nên sự áp đặt tư tưởng của ông ấy trở nên khiên cưỡng.

    MU không thể chơi phòng ngự, đặt tranh cướp và tử thủ lên hàng đầu vì bản thân đội bóng đã quá quen với phong cách của Sir Alex gần 30 năm nay. Sai lầm của Van Gaal cũng là sai lầm của ban lãnh đạo đội bóng. Họ quá sợ thành tích mà ủng hộ tuyệt đối cả cái sai của ông ấy. Theo tôi, MU vẫn phải tiến lên phía trước nên không phù hợp cho những tư tưởng thụt lùi.

    Tin dùng mù quáng Wayne Rooney

    Rooney là một phần của MU. Nhưng thời điểm này, cậu ấy không có phong độ tốt. Các thống kê cho thấy, Rooney chỉ hơn các cầu thủ trung bình một chút nên việc cậu ấy đương nhiên có suất đá chính có thể khiến nội bộ đội bóng gặp vấn đề. Hơn nữa, Rooney đã lâu không phát huy được bản năng ở vị trí trung phong và quyết định sử dụng cậu ấy vào điểm chốt trên cùng là không hợp lý.

    Đẩy Giggs lên băng ghế chỉ đạo quá sớm

    Tôi đã có cuộc trò chuyện với Phil Neville và Dennis Irwin về điều này. Họ cũng đồng quan điểm với tôi rằng, Giggs vẫn đắc dụng trong nhiều trường hợp, nhiều trận đấu MU gặp bế tắc. Trong thâm tâm, chính Giggs cũng muốn thi đấu thêm 1-2 năm trước khi chuyển sang làm trợ lý. Van Gaal đến và việc đầu tiên ông ấy làm là thuyết phục Giggs ngồi vị trí cánh gà. Ở vị trí này, đương nhiên Giggs không thể tư vấn gì cho ông ấy, càng không có đóng góp tích cực được cho MU như khi cậu ấy có mặt trên sân.

    Chiến thuật cổ lỗ và dùng người sai

    Van Gaal về MU và áp dụng sơ đồ 3 hậu vệ. Ông ấy từng áp đặt điều này và khiến phòng thay đồ căng thẳng như muốn nổ tung. Khi sai lầm liên tiếp, Van Gaal buộc phải thay đổi nhưng vẫn không từ bỏ triết lý dùng các sơ đồ cổ lỗ của mình với sự xoay vòng nhân sự ở tuyến dưới. Dựa vào các thống kê, tôi biết được rằng, MU dưới thời Van Gaal hiếm khi có đội hình chuẩn, có tuyến phòng thủ ổn định. Điều này chưa từng xảy ra dưới kỷ nguyên Sir Alex, và đó chính là khác biệt cốt tử. Ở bóng đá Anh, đội bóng nào cũng cần chuyên môn hóa từng vị trí. Tiếc là Van Gaal lại không làm vậy.

    Trong trận gặp Stoke, Van Gaal đã đẩy những sai lầm về chiến thuật và nhân sự lên đỉnh điểm. Ông ấy đưa Fellaini – một tiền vệ đánh chặn, chỉ có thói quen dọn dẹp trước mặt cặp trung vệ lên đá tiền đạo. Cầu thủ duy nhất đủ năng lực đá cắm là Martial thì bị đẩy ra cánh. Ngay cả Mata, Ashley Young và cả Rooney cũng bị lẫn lộn vị trí. Phần lớn, họ không biết mình phải làm gì để tốt hơn.

    Tổng hợp tất cả những điều này, tôi nghĩ ban lãnh đạo MU không nên kiên nhẫn với Van Gaal thêm nữa.

    Bảo Thắng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...