MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Hồng Duy nhận quà đặc biệt trên đất Thái Lan

    11:42 Thứ năm 06/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau khi cùng ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan trận ra quân King's Cup 2019, sáng 6/6, Nguyễn Phong Hồng Duy nhận món quà đặc biệt từ gia đình và người hâm mộ.

     - Bóng Đá

    Sáng 6/6, một ngày sau khi ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0 ở trận ra quân tại King's Cup 2019. Hội CĐV VFS đã tới khách sạn đội tuyển để trao một số món quà được mang sang từ Việt Nam dành tặng các tuyển thủ.

     - Bóng Đá

    Hồng Duy hôm qua được HLV Park Hang-seo tung vào sân ở hiệp 2, tiền vệ đang chơi cho HAGL thi đấu mạnh mẽ, góp công lớn vào chiến thắng 1-0 trước ĐT Thái Lan - chủ nhà King's Cup 2019. 

     - Bóng Đá

    Sau khi nhận những món quà đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Hồng Duy không ngần ngại ký tặng các fan của mình. 

     - Bóng Đá

    Hồng Duy sẵn lòng ký tặng fan nhí đã lặn lội đường xa qua Thái Lan để tiếp lửa cho ĐT Việt Nam. 

     - Bóng Đá

    Các CĐV xếp hàng xin chữ ký của Hồng Duy.  

     - Bóng Đá

    Đặc biệt hơn tất cả, có mặt ở khách sạn đội là hai nhân vật quan trọng, ba mẹ ruột của Nguyễn Phong Hồng Duy. 

     - Bóng Đá

    Bố mẹ Hồng Duy từ Bình Phước lên Sài Gòn, bay sang Bangkok rồi di chuyển xuống Buriram để tận mắt chứng kiến con trai thi đấu. 

     - Bóng Đá

    Nguyễn Phong Hồng Duy chụp hình cùng bố mẹ ngay sảnh khách sạn đội sáng nay. 

     - Bóng Đá

    Bố Nguyễn Phong Hồng Duy thậm chí không giấu được niềm tự hào, cảm xúc về con trai cưng của mình. Ông đã thể hiện tình yêu với cậu con trai trước ống kính truyền hình và người hâm mộ. Đây có lẽ là món quà đặc biệt và tuyệt vời nhất đối với Hồng Duy. 

     - Bóng Đá

    Hôm qua, các tuyển thủ Việt Nam đã làm nên một điều tuyệt vời, họ đã thi đấu hết mình để đánh bại chủ nhà King's Cup 2019. Đã 11 năm kể từ lần cuối chúng ta làm được điều ấy, từ 2008 khi thầy trò Henrique Calisto đánh bại ĐT Thái Lan 2-1 ở AFF Cup, sau đó về Mỹ Đình hòa 1-1 để lên ngôi vô địch. Hôm qua, các chàng trai áo đỏ một lần nữa gieo sầu cho ĐT Thái Lan ngay trên sân nhà của họ.  

    HLV Park Hang-seo khẳng định ĐT Việt Nam là nhà vô địch Đông Nam Á

    Đình Viên (từ Buriram - Thái Lan) | 10:55 06/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...