MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • HLV UAE: Hãy dè chừng, ĐT Việt Nam có 1 vũ khí rất đáng sợ

    08:46 Thứ năm 18/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sau khi nhận được kết quả bốc thăm chia bảng tại vòng loại World Cup 2022, HLV Van Marwijk của ĐT UAE đã có những nhận xét sơ bộ về các đối thủ.

    ĐT UAE (các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) nằm ở nhóm hạt giống số 1 và lá thăm may rủi đã đưa họ vào bảng đấu rất thú vị tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, đại diện Tây Á sẽ đối đầu với 4 đội bóng của Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

    HLV UAE: Hãy dè chừng, ĐT Việt Nam có 1 vũ khí rất đáng sợ - Bóng Đá

    HLV Van Marwijk đánh giá cao sức mạnh của ĐT Việt Nam.

    Trước thông tin này, HLV Van Marwijk của đội tuyển UAE đã có những nhận định trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá UAE: "Đây là một bảng đấu khá thú vị với những đội bóng đang có những bước tiến đáng chú ý. ĐT Việt Nam là đối thủ rất đáng lưu tâm, họ vừa có một kỳ Asian Cup 2019 rất ấn tượng. Điểm mạnh của đội tuyển này chính là khả năng tấn công rất đặc sắc.

    Trong khi đó, ĐT Thái Lan cũng là đối thủ đáng gờm nhưng chúng tôi đã có những hiểu biết nhất định về điểm mạnh - yếu của họ sau khi đụng độ tại Asian Cup vừa qua. Bên cạnh đó là 2 cuộc đối đầu tại vòng loại World Cup 2018 trước đó."

    Trang Fox Sports Asia cũng có nhận định sơ bộ về bảng đấu "hàng xóm" mà UAE là "kẻ ngoại đạo" bất đắc dĩ: "Với kết quả chia bảng, ĐT Việt Nam đã rơi vào bảng đấu khá dễ thở cùng với 3 đại diện khác của khu vực Đông Nam Á là : Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Đội tuyển còn lại ở bảng G này là UAE. Có thể nói bảng đấu này chính là cuộc chiến nội bộ của các đội bóng trong khu vực ASEAN khi có đến 4 đại diện."

    Đăng Huy | 08:46 18/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...