MỚI NHẤT :
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • HLV U23 Iraq nói gì trước trận gặp U23 Việt Nam tại Tứ kết?

    17:05 Thứ sáu 19/01/2018 | 1

    Trước trận đấu với U23 Việt Nam tại Tứ kết VCK U23 châu Á 2018, HLV Abdul Ghani Shahad của đội tuyển U23 Iraq yêu cầu các học trò của mình phải thi đấu tập trung cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

    Tại vòng bảng, U23 Iraq đã bất bại trong cả 3 trận đấu của mình, thầy trò HLV Abdul Ghani Shahad giành được 2 trận thắng và 1 trận hòa để đoạt vé vào Tứ kết VCK U23 châu Á 2018 với vị trí nhất bảng C. Sau màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng vừa qua, cùng với điều kiện thể hình và thể lực tốt hơn, U23 Iraq đang được đánh giá nhỉnh hơn đội tuyển U23 Việt Nam trong trận Tứ kết tối ngày 20/01.

     - Bóng Đá

     Cả HLV U23 Việt Nam và U23 Iraq đều có phát biểu quyết tâm trước cuộc đối đầu.

    Tuy nhiên, trao đổi với báo chí trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Abdul Ghani Shahad tỏ ra rất thận trọng và cho rằng không quan tâm tới những gì mà giới truyền thông nhắc đến những ngày gần đây: “Tôi không quan tâm dư luận đánh giá U23 Iraq đang là đội mạnh hơn nhiều với U23 Việt Nam. Trong bóng đá mọi thứ có thể xảy ra, vì thế mà chúng tôi sẽ phải có sự chuẩn bị kỹ cho trận đấu”.

    U23 Iraq là một trong những đội bóng giàu thành tích tại VCK U23 châu Á khi liên tục đạt được những thành tích cao ở những giải đấu gần đây. Chính vì thế trong bài phát biểu của mình HLV Abdul Ghani Shahad đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu: “Tất nhiên đây là trận đấu vô cùng quan trọng, mục tiêu của chúng tôi vẫn là chiến thắng trước U23 Việt Nam."

    Để thực hiện mục tiêu của mình, HLV Abdul Ghani Shahad tiết lộ đã chuẩn bị sẵn sàng để đá luân lưu với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, U23 Iraq cũng ưu tiên phương án kết thúc trận đấu trong 90 phút chính thức: “Chúng tôi đã chuẩn bị mọi phương án cho 1 trận đấu kéo dài 90 phút, 120 phút và cả luân lưu. Nhưng trươc hết, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để chơi tốt trong 90 phút. Các cầu thủ đều biết tầm quan trọng của trận đấu này như thế nào.”

    Ngoài mục tiêu giành chiến thắng trước U23 Việt Nam tại tứ kết, HLV Abdul Ghani Shahad còn tiết lộ U23 Iraq đang hướng tới tham vọng giành quyền vào chơi trận chung kết ở giải đấu năm nay. Theo HLV Abdul Ghani Shahad đây sẽ là phần thưởng ý nghĩa mà các tuyển thủ dành tặng cho các CĐV ở quê nhà: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là vào tới bán kết của giải đấu, mà là đi tới trận chung kết và giành chức vô địch. Chúng tôi hiểu rằng CĐV đang mong chờ điều đó và biết rõ mỗi chiến thắng mà đội bóng giành được là một lần đem tới nụ cười và niềm hạnh phúc cho người dân Iraq.”

    Dù tỏ ra rất tự tin, nhưng HLV Abdul Ghani Shahad cũng yêu cầu các học trò phải duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu nếu không muốn trả giá đắt: “Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra trên sân, và phải tập trung thi đấu cho tới phút cuối cùng.”

    Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 20/01.

    Nam Anh | 15:38 19/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...