MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • HLV Park Hang-seo đồng ý cho 1 cầu thủ Việt Nam về nước

    06:30 Thứ sáu 19/10/2018

    BongDa.com.vn Thông tin từ ban huấn luyện ĐT Việt Nam sau trận đấu giao hữu đầu tiên gặp Incheon United, một cầu thủ trong danh sách 30 VĐV được HLV Park Hang-seo triệu tập sẽ về nước.

    Cụ thể, theo thông tin từ ban huấn luyện ĐT Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng được đặt cách về nước sớm ngày 23/10 sau trận giao hữu đầu tiên với Incheon United ngày 22/10 để cưới vợ.

     - Bóng Đá

    Hoàng "bò" được ban huấn luyện ĐT Việt Nam đặc cách cho về quê Nghệ An tổ chức hôn lễ khi đang tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: Đình Viên. 

    Theo kế hoạch ban đầu, lễ cưới của tiền vệ quê Nghệ An – Nguyễn Trọng Hoàng đã có từ vài tháng trước. Khi biết tin mình có tên trong trong danh sách tập trung cùng ĐT Việt Nam, Hoàng “bò” đã chủ động có công văn gửi VFF và HLV Park Hang Seo cho phép tổ chức hôn lễ đúng với kế hoạch mà hai bên gia đình đã ấn định ngày cưới từ trước đó.

    Chia sẻ với truyền thông trước đó, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng nói: “Được cống hiến cho ĐTQG luôn là vinh dự của mỗi cầu thủ, trong đó có tôi. Nhưng do kế hoạch đám cưới đã có sẵn từ vài tháng trước nên buộc lòng tôi phải xin phép HLV Park Hang-seo cho rút ngắn kỳ tập huấn tại Hàn Quốc. Rất may là thầy và BHL cũng hết sức tâm lý và sẵn sàng chia sẻ nên đã tạo điều kiện cho tôi về nước.”

    Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng hiện tại đang khoác áo CLB bóng đá FLC Thanh Hóa. Hoàng “bò” cũng là 1 trong 3 cái tên cùng đội bóng xứ Thanh khác là Tiến Dũng và Lục Xuân Trương triệu tập hơn so với nhiều đồng đội khách ở ĐT Việt Nam do phải thi đấu trận chung kết Cup Quốc gia với Becamex Bình Dương.

     - Bóng Đá

    Tiền vệ Trọng Hoàng là một trong những cái tên thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB FLC Thanh Hóa mùa giải 2018. Arnh: Đình Viên. 

    Nét đặc thù cơ bản trong lối chơi của Hoàng “bò” đó là sự mạnh mẽ, cơ bắp và vào sân là tiền vệ xứ Nghệ chiến đấu hết mình vì màu cơ sắc áo. Vậy nên, dưới triều đại HLV Toshiya Miura, Hữu Thắng và giờ đây là HLV Park Hang-seo, Trọng Hoàng vẫn là một trong những cái tên đáng chú ý. 

    Phương Nam | 06:30 19/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...