MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • HLV Juventus nói gì khi bị gọi là 'vô địch thiên vị'?

    08:42 Chủ nhật 07/01/2018

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng được xem là tranh cãi của Juventus trước Cagliari, HLV Massimiliano Allegri đã nói gì?

    Tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Massimiliano Allegri vô cùng bình thản khi nói về công nghệ VAR cạn thiệp vào những trận đấu gần đây của Juventus. "Trong mỗi trận đấu đều có những tình huống gây tranh cãi, đôi khi người ta chống lại hoặc ủng hộ bạn. Nhưng điều quan trọng là bạn phải biết chấp nhận.

    HLV Juventus nói gì khi bị gọi là 'vô địch thiên vị' - Bóng Đá

     Chiến thắng vẫn là điều Juve mong muốn.

    VAR được ứng dụng nhằm giảm bớt những tranh cãi trong bóng đá. Nhưng có lẽ nó đã khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn." Trước đó chủ tịch của CLB Cagliari, ngài Tommaso Giulini đã nói móc Juve là "những nhà vô địch thiên vị."

    Nhận xét về phần trình diễn trước Cagliari của các học trò, HLV Allegri nhận xét: "Dybala? Thật sự cậu ấy đã chơi tốt. Điều quan trọng lúc này là cậu ấy cần thời gian để hồi phục và phát triển. Trận đấu vừa qua chúng tôi gặp một số khó khăn nhất định. 

    Cagliari là một tập thể có ý thức tổ chức lối chơi tốt, những Juve đã cố gắng ghi bàn sớm nhất có thể. Quan trọng vẫn là chiến thắng. Chúng tôi tiếp tục bám đuổi Napoli, mong rằng trong tháng Giêng Juve sẽ hoàn thành được những mục tiêu đặt ra."

    Chiến thắng 1-0 trước Cagliari được cho rằng không xứng đáng. Chỉ sau vài ngày sau khi bị lên án vì bàn thắng thiếu Fairplay tại tứ kết Coppa Italia, thì đêm qua một lần nữa Juventus lại giành lấy một chiến thắng đầy tranh cãi, và khiến cho đối thủ khó có thể nể phục. 

    Cụ thể Bernardeschi đã dùng tay kéo ngã Padoin trong vòng cấm, tuy nhiên sau khi xem lại băng ghi hình thì tổ trọng tài đã cho rằng cầu thủ bên phía Juventus đã không cố ý, và đã không có một quả 11m nào được đưa ra.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 08:35 07/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...