MỚI NHẤT :
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • HLV Hữu Thắng: “Việt Nam là ứng viên vô địch AFF Cup”

    21:24 Chủ nhật 05/06/2016 | 12

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng người xứ Nghệ dè dặt nhận định, có đến… 6 ứng viên cho chức vô địch AFF Cup 2016

    HLV Hữu Thắng trả lời phỏng vấn báo giới.

    HLV Hữu Thắng trả lời phỏng vấn báo giới.

    Trả lời báo giới khu vực vào sáng nay, HLV Nguyễn Hữu Thắng nhấn mạnh, mục tiêu số 1 của đội tuyển Việt Nam trong năm 2016 này là AFF Cup. Ông Thắng chia sẻ:

    “AFF Cup đương nhiên là giải đấu quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị tối đa cho mục tiêu này. Từ nay đến AFF Cup, tuyển Việt Nam chúng tôi còn có 1 đợt tập trung, khả năng là vào tháng 8 và có 1-2 trận giao hữu. Tuyển Việt Nam cũng có thể đi tập huấn nước ngoài 1-2 tuần, trước khi về nước chuẩn bị.”

    * Mối ưu tiên nào được ông tập trung tối đa cho tuyển Việt Nam trong đợt chuẩn bị cho AFF Cup 2016, thưa ông?

    - Tôi muốn làm tốt nền tảng thể lực cho cầu thủ. Sau khi V-League kết thúc, chúng tôi cần giúp cầu thủ đảm bảo yêu cầu thể lực, đạt điểm rơi cần thiết. Các cầu thủ của tôi đã trải qua giải đấu rất dài, cho nên họ cần đảm bảo nền tảng thể lực. Vấn đề kế tiếp là hoàn thiện lối chơi, giúp đội bóng trở thành cỗ máy hoàn thiện thật sự.

    * Thời còn cầu thủ, ông đã khoác áo tuyển Việt Nam đá ở Tiger Cup, tiền thân của AFF Cup hiện nay. Giữa 2 thời khắc làm cầu thủ và HLV trưởng, cảm xúc của ông thế nào, có sự khác biệt nào lớn?

    - Lúc làm cầu thủ, tôi rất hồi hộp trước mỗi trận đấu. Chúng tôi còn có chút lo lắng, nhưng cảm giác ấy trôi nhanh khi xung trận, vì chúng tôi chỉ còn biết tập trung thi đấu.

    Bây giờ là HLV, tôi cũng có cảm giác chờ đợi trước mỗi trận đấu, giải đấu. Tôi tự đặt câu hỏi: liệu mình và đội có làm được gì hay không.

    * Với kinh nghiệm của ông, cơ hội của tuyển Việt Nam ra sao ở AFF Cup 2016? Đâu là đối thủ mạnh nhất ở giải đấu này?

    - Đây là giải đấu lớn của khu vực, cơ hội chia đều cho tất cả, từ Singapore, Thái Lan, Malaysia đến Myanmar. Dĩ nhiên tôi mong tuyển Việt Nam đạt thành tích cao, chạm vào danh hiệu vô địch. Nhưng bóng đá thì ngoài chuyên môn còn có may mắn. Tôi muốn đội bóng của mình giải quyết từng trận để có thành tích cao. Cho nên, tuyển Việt Nam cũng chỉ là một trong số nhiều đội bóng có thể vô địch AFF Cup.

    Trong suy nghĩ của tôi, Philippines là đối thủ không thể xem thường. Họ có nhiều cầu thủ nhập tịch, bóng đá Philippines đang tiến mạnh và họ lại được thi đấu trên sân nhà.

    * Trong quá trình xây dựng đội hình cho AFF Cup, đâu là cầu thủ then chốt nhất cho lối chơi của tuyển Việt Nam?

    - Tôi không chọn cá nhân nào để xây dựng đội bóng. Việt Nam sẽ chọn lối chơi tập thể, các cầu thủ phải trở thành cỗ máy hoàn thiện nhất.

    * Sắp tới, AFF sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng, cá nhân ông muốn đội bóng của mình được đá ở Philippines hay Myanmar?

    - Nói trước bước khó qua. Tôi sẽ để người khác bốc thăm thay cho mình, bởi mong muốn của tôi thường hay phản lại tôi.

    Hoàng Xuân | 17:45 05/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...