MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • HLV Chung Hea Soung: “Derby HLV Hàn Quốc ư! Chơi trận cầu cống hiến phục vụ khán giả và người hâm mộ”

    08:49 Thứ bảy 20/04/2019

    BongDa.com.vn Làn sóng HLV Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam sau thành công của HLV Park Hang-seo đang khá tích cực giải đấu cao nhất của bóng đá hình chữ S. Trước trận derby đầu tiên giữa hai ông thầy người Hàn tại V-League hứa hẹn mang đến những kịch tính hấp dẫn khác thường.

    HLV Chung Hea Soung: “Derby HLV Hàn Quốc ư! Chơi trận cầu đẹp phục vụ khán giả và người hâm mộ” - Bóng Đá

    HLV Chung Hae Soung (TP.HCM ) và Lee Heung Sil (Viettel) trao đổi khá cởi mở với nhau trên sân. Ảnh: Đình Viên. 

    *Sau 5 vòng đấu đầu tiên ở V-League 2019, TP.HCM chiếm ngôi đầu bảng nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông, ông có thể chia sẻ một chút nguyên nhân giúp đội nhà có được thành công bước đầu?

    -Trước mùa giải 2019, TP.HCM đã có sự chuẩn bị tốt về nhiều mặt. Thực tế là chúng tôi đã làm việc cật lực, lao động cật lực. Tham gia khá nhiều các trận đấu, giải đấu giao hữu, bên cạnh đó thể lực của các cầu thủ là điều chúng tôi chú trọng nhất. Trên sân các cầu thủ thi đấu với tinh thần đoàn kết, cố gắng và nỗ lực ở từng trận đấu một. Chúng tôi không đặt mục tiêu lâu dài phải thắng tất cả các trận đấu hay như thế nào, nhưng chúng tôi xem mỗi trận đấu là 1 trận chung kết.

    *TP.HCM luôn giành chiến thắng ở những thời điểm quan trọng, cụ thể những phút cuối trận. Đây là ý đồ chiến thuật của đội bóng hay may mắn mà đội nhà có được thưa ông?

    -Ở các trận đấu đã qua thì cũng có những trận đấu chúng tôi gặp may mắn, ghi được những bàn thắng quyết định để giải quyết trận đấu và quan trọng là không để thủng lưới nhiều. Tuy nhiên, những gì TP.HCM đang làm đều có tổ chức, từ lối chơi đến cách bố trí con người trên sân. Thực ra thì mục tiêu của chúng tôi là trước khi ghi bàn vào lưới đối thủ phải giữ sạch lưới. Thi đấu đoàn kết, cầu thủ trên sân chơi tập trung cao độ và chờ đợi cơ hội đến với mình là điều chúng tôi đang cố gắng làm.

    *Cảm nhận của ông như thế nào về trận derby của hai HLV người Hàn Quốc ở V-League 2019 khi đội bóng của ông đối đầu với Viettel?

    HLV Chung Hea Soung: “Derby HLV Hàn Quốc ư! Chơi trận cầu đẹp phục vụ khán giả và người hâm mộ” - Bóng Đá

    Ông Chung muốn có trận cầu mãn nhãn công hiến cho khán giả và người hâm mộ trong 90 phút chiều nay trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đình Viên. 

    -Trận derby của những người Hàn Quốc, tôi cũng chưa suy nghĩ nhiều. Hôm nay tôi gặp HLV Lee Heung Sil cũng rất vui, vì ông ấy cũng là một huấn luyện viên chất lượng tại Hàn Quốc. Chuẩn bị trận đấu này với 5 trận đấu trước đó của TP.HCM thì cũng chẳng có gì khác nhau, mỗi trận đấu, như tôi đã nói là một trận chung kết. Tôi và ông Lee xác định sẽ chuẩn bị tốt trận này, đá bóng là đá bóng và đá 1 trận cầu tốt đẹp cho khán giả và người hâm mộ.

    *Trường hợp của tiền đạo Phi Sơn, người đã chơi rất hay ở mùa giải trước đó hiện tại như thế nào thưa ông?

    -Tất cả đã biết Sơn đã trả lời đầu mùa giải rồi, trước đó Sơn gặp chấn thương và khi trở lại cậu ấy thi đấu hơi sớm. Bản thân tôi phải để Sơn thi đấu đúng thời điểm, điều này sẽ tốt hơn cho Sơn. Trước đó tôi đã cho cậu ấy thi đấu sớm, điều này cũng không đúng, đang lý tôi phải kiểm tra lại thật kỹ điều ấy sẽ tốt cho sự nghiệp thi đấu của cậu ấy.

    *TP.HCM đang ở trên đỉnh của bảng xếp hạng, điều này có khiến ông và đội bóng gặp áp lực khi đối đầu với Viettel không thưa ông?

    HLV Chung Hea Soung: “Derby HLV Hàn Quốc ư! Chơi trận cầu đẹp phục vụ khán giả và người hâm mộ” - Bóng Đá

    Sau 5 vòng đấu V-League 2019, TP.HCM đang bay cao trên bảng xếp hạng. Ảnh: Đình Viên. 

    -Không phải cứ nhất bảng, ở bất kỳ vị trí nào cũng vậy khi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo các đội bóng cũng có những áp lực riêng. Hiện tại chúng tôi đang ở ngôi đầu cũng chẳng có gì khác cả, V-League mới trải qua có 5 trận, nên mỗi trận đấu chúng tôi đều phải làm lại, mỗi trận đấu là 1 trận chung kết. Mỗi trận đấu là 1 đối thủ mới, nên chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ, tôi luôn nhắc các cầu thủ khi trận đấu xong bỏ sang 1 bên, làm lại ở trận tiếp theo. Và khi nào V-League kết thúc thì tôi mới có thể xác định được vị trí của đội nhà ở đâu.

    Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Đình Viên | 08:25 20/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...