MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • HLV Burnley chào giá "ngọc thô" 30 triệu bảng cho Quỷ Đỏ

    11:38 Thứ tư 11/12/2019

    BongDa.com.vn HLV Sean Dyche cho biết sẽ bán 'ngọc thô' Dwight McNeil nếu được giá

     Burnley đang sở hữu một viên ngọc thô người anh. Tuy nhiên, HLV Sean Dyche lại cho rằng, Burnley sẽ để anh ra đi nếu nhận được một lời đề nghị thích hợp, giống như trường hợp Danny Ings, Michael Keane hay Andre Gray trong quá khứ.

    Tiền vệ 20 tuổi người Anh đang được Manchester United lẫn Crystal Palace liên hệ. Và theo HLV Sean Dyche, chỉ cần CLB nào đặt đủ 30 triệu bảng, đội bóng sẽ ngồi vào bàn đàm phán. Vị chiến lược gia của Burnley chia sẻ: 

    "Chúng tôi không muốn bán bất kỳ ai trong đội hình. Tuy nhiên, khi một cầu thủ đang dần vượt ra khỏi tầm vóc của CLB, sẽ có một đội bóng lớn đến và hỏi mua vì những kĩ năng của họ.

    Dwight là một cầu thủ rất tài năng. Cậu ấy đang được ra sân mỗi tuần lại đây. Nếu McNeil vẫn duy trì phong độ và tinh thần làm việc chăm chỉ, thì cậu ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng hơn nữa. Chúng tôi không ngây thơ đến mức không biết cầu thủ của mình đang bị nhòm ngó".

     - Bóng Đá

     McNeil đang thi đấu ấn tượng khi có cho mình 1 bàn thắng và 4 pha kiến tạo.

    Dwight McNeil là một trong những dạng cầu thủ mà Man Utd đang muốn đầu tư phát triển. Solsa muốn đưa về những tài năng trẻ thuộc vương quốc Anh để phát triển họ, những trường hợp gần đây gồm có: Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire và Daniel James.

    Đăng Trương | 11:20 11/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...