MỚI NHẤT :
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • HLV Argentina: Không Messi, chúng tôi vẫn có thể chơi như một đội bóng

    16:52 Thứ sáu 12/10/2018

    BongDa.com.vn Mới đây HLV Scaloni khẳng định Argentina đang tìm kiếm một lối chơi không Messi.

    Theo đó, sau khi không thể đưa Argentina vượt qua vòng 16 đội tại kỳ World Cup 2018, tương lai của Lionel Messi tại Albiceleste đang trở nên bất định hơn bao giờ hết với quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế. 

    Vừa qua, đích thân HLV Lionel Scaloni đã lên tiếng khẳng định ĐT Argentina đang tìm kiếm một lối chơi khác để chuẩn bị cho một đội hình mới không Messi. Trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông, ông chia sẻ:

    "Cá nhân mình, tôi hi vọng Leo sẽ trở lại sát cánh cùng chúng tôi bởi đơn giản, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới."

    "Dẫu vậy, nếu không có Messi, chúng tôi vẫn sẽ tìm cách để thi đấu như một tập thể đoàn kết, một tập thể thực sự khó bị đánh bại bởi bất kỳ đội bóng nào."

     - Bóng Đá

    Liệu Argentina có thể sống khỏe nếu không còn "lá phổi" mang tên Lionel Messi.

    Trong chiến thắng 4-0 trước Iraq, ngoài sự vắng mặt của Lionel Messi, HLV Scaloni thậm chí còn mạo hiểm cất Sergio Aguero cũng như cả Gonzalo Higuain ở ngoài.

    Dù rằng kết quả rất khả quan, thế nhưng Iraq rõ ràng không phải một đối thủ có thể giúp Argentina nói lên quá nhiều điều. Có lẽ để biết liệu The Albiceleste có thể sống tốt nếu không có "lá phổi" Lionel Messi hay không, chúng ta vẫn cần chờ đợi thêm.

    Anh Tú | 16:09 12/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...