MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Hazard báo tin sốc cho Real ngay trước thềm năm mới

    06:48 Chủ nhật 29/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chân sút người Bỉ là gương mặt mà HLV Zinedine Zidane đang mong ngóng nhất vào lúc này.

    Real Madrid đã khép lại năm 2019 với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga 2019/20. Thầy trò HLV Zinedine Zidane vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế trước Barcelona trên cuộc đua La Liga. Điều quan trọng là, dưới công cuộc phục hưng của nhà cầm quân người Pháp, Los Blancos cho thấy những sự khởi sắc nhất định.

    Mục tiêu của Real trong năm mới chính là 2 danh hiệu quốc nội, bao gồm La Liga và Copa del Rey. Bên cạnh đó, chiếc cúp Champions League danh giá cũng nằm trong tầm ngắm của Kền kền trắng. Mặc dù vậy, còn một danh hiệu khác mà đoàn quân HLV Zidane cũng không thể bỏ lỡ, đó là Siêu cúp Tây Ban Nha. 

    Real Madrid sẽ đá trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha với Valencia vào ngày 9/1/2020. Đây là cuộc đấu quan trọng, cũng là một trong những trận đấu đầu tiên của năm mới mà thầy trò vị chiến lược gia 47 tuổi muốn giành chiến thắng tuyệt đối. Tuy nhiên, theo Managingmadrid, Real nhận tổn thất không nhỏ đến từ trường hợp của Eden Hazard.

    Cụ thể, ngôi sao người Bỉ chưa thể tập luyện trọn vẹn cùng đội 1 Real, không thể ra sân trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha với Valencia ở Ả Rập Saudi sắp tới.

    Hazard won’t be available for the Spanish Supercup - Bóng Đá

    Real chưa thể có sự phục vụ của Eden Hazard.

    Trong bối cảnh Hazard vắng mặt, HLV Zidane chắc chắn phải tiếp tục tin tưởng và chờ đợi ở Karim Benzema. Bên cạnh đó, 2 cầu thủ trẻ là Vinicius Junior và Rodrygo Goes nhiều khả năng cũng sẽ được HLV người Pháp đặt trọn niềm tin ở cuộc đấu này.

    Xem Hazard nói về mục tiêu ở Real:

    Minh Trí | 06:18 29/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...