Ông Hwangbo Kwan, GĐKT của LĐBĐ Hàn Quốc, trong chuyến làm việc tại Việt Nam vừa qua đã có phát biểu, đại ý rằng chức danh GĐKT là rất quan trọng và thời hạn hai năm như trong bản hợp đồng của VFF với ông Jurgen Gede là hơi ngắn.
Quả thật, không cần phải là một người làm chuyên môn như ông Hwangbo Kwan thì cũng có thể nhận ra là ông Jurgen Gede đã không được dành cho nhiều thời gian. Tất nhiên là VFF cũng biết điều đó, tuy nhiên khi ký hợp đồng cũng phải tính đến nhiều vấn đề khác, nhất là năng lực của người mới đến.
Vậy nên ký hợp đồng ngắn hạn cũng là điều dễ hiểu, điều quan trọng, là khi kết thúc hợp đồng, cần phải xem xét đúng và đủ những đóng góp của ông Jurgen Gede, nhất là thành quả của GĐKT sẽ thể hiện ở tương lai chứ không có một sớm một chiều, nên khi đánh giá cần xem tính hiệu quả dài hạn của lộ trình mà ông ấy vạch ra chứ không chỉ chăm chăm vào kết quả ngắn hạn.
Bên cạnh đó, không gian làm việc của ông Jurgen Gede cũng rất cần được quan tâm. Khi chỉ vừa có thông tin bổ nhiệm GĐKT mới, đã có nhiều bài phân tích, bình luận theo kiểu ông Gede là người Đức, trong khi tuyển Việt Nam đang hướng theo lối chơi của Tây Ban Nha thì có hợp không, rồi thì tiki-taka đang “chết”, đừng đi theo hướng đó, hay những ý kiến khuyên đội tuyển chơi pressing liên tục, như những gì Atletico Madrid đã thành công,...
Bình luận, góp ý hay phản biện thì cũng là điều tốt thôi, tuy nhiên hy vọng rằng những tác động của giới truyền thông và sắp tới đây chắc chắn có nhiều chuyên gia bóng đá góp giọng nữa, sẽ không khiến cho những người làm bóng đá bị áp lực rồi quay lại áp đặt ý kiến với ông Jurgen Gede.
Hãy để cho ông ấy một không gian hoạt động độc lập, không bị ảnh hưởng hay chi phối bởi ai. Là GĐKT, chắc chắn ông sẽ được tiếp xúc với tất cả các lứa trẻ, các lò đạo tạo trẻ và cả bóng đá “phủi” trên cả nước, từ đó với trình độ, kinh nghiệm và những hiểu biết bóng đá của mình, tự khắc ông sẽ có được lựa chọn tốt nhất.
Nói tóm lại, có được GĐKT là bước tiến mới cho bóng đá Việt, nhưng để đảm bảo bước tiến ấy tạo nên sự phát triển thì phải giao cho ông ấy không gian và thời gian cần thiết. Mọi chuyện chắc chắn sẽ xôi hỏng bỏng không nếu quá vội vàng và mang nhiều tính áp đặt.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)