MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Guardiola đã hủy hoại sự nghiệp của người hùng đội tuyển Đức?

    01:00 Thứ sáu 10/07/2015

    Cuộc sống ở Munich không hề dễ dàng đối với người hùng của đội tuyển Đức ở trận chung kết World Cup 2014, Mario Goetze.

    Hai năm trước, Mario Goetze chính là tâm điểm của làng bóng đá Đức khi thực hiện vụ chuyển nhượng từ Borussia Dortmund sang Bayern Munich với giá kỉ lục. Nhưng cuộc sống ở Munich không hề dễ dàng đối với người hùng của đội tuyển Đức ở trận chung kết World Cup 2014.

    Pep Guardiola đã hủy hoại sự nghiệp của Mario Goetze?
    Pep Guardiola đã hủy hoại sự nghiệp của Mario Goetze? Ảnh: Internet.

    Mặc dù đã cùng với Bayern giành được hai chức vô địch quốc nội và một cúp Quốc gia, quãng thời gian của Goetze được nhiều người đánh giá là không thành công. Huấn luyện viên Pep Guardiola có vẻ như không hề có niềm tin vào Goetze và điều này đang làm tiền vệ người Đức mất tự tin, theo như lời người đại diện của anh, Volker Struth.

    Phát biểu trên tờ Bild, ông Volker Struth cho biết: Pep Guardiola đã hủy diệt Mario Goetze. Cậu ấy cảm thấy huấn luyện viên của mình không hề có một chút tin tưởng nào với mình. Mặc dù vậy, cậu ấy vẫn bị yêu cầu phải quyết đoán khi thi đấu.”

    “Tôi ngạc nhiên khi thấy Guardiola không hề sử dụng Goetze ở các trận đấu quan trọng, ví dụ như bán kết Champions League hay là ở cúp Quốc gia. Cậu ấy chỉ được chơi ở những trận đấu dễ dàng.”

    “Tôi cảm thấy khó hiểu khi mà không ai ở câu lạc bộ nhận ra điều này và đứng dậy bảo vệ Mario. Bayern cần một hình mẫu như chủ tịch cũ Uli Hoeness.”

    Phát biểu này có vẻ như là một nghịch lý, khi mà vụ chuyển nhượng của Goetze tới Bayern được cho là một yêu cầu của chính Pep Guardiola – người chuyển tới cùng thời điểm với cầu thủ này. Chính do sự gợi ý của Pep, ban lãnh đạo Bayern mới quyết định vung hầu bao để mang về siêu sao của kình địch Borussia Dortmund.

    Với tình hình đang ngày càng xấu đi với Goetze, cựu ngôi sao của Dortmund có vẻ sẽ phải cân nhắc việc chuyển tới một câu lạc bộ khác để vực dậy sự nghiệp của mình.

    Hiện đang có tin Arsenal quan tâm đến Mario Goetze và huấn luyện viên Arsene Wenger muốn làm hồi sinh “Messi của nước Đức.”

    Tuy nhiên, thông tin này mới chỉ ở dạng tin đồn mà thôi, nên việc người đại diện của Mario Goetze úp mở khả năng ra đi của cầu thủ này có thể được coi như một biện pháp làm giá cho thân chủ.

    Kiều Phong - VietnamPlus
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...