MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Graechen hả hê sau khi đánh bại Bình Dương

    20:19 Chủ nhật 19/07/2015

    HLV Guillaume Graechen có niềm tin lớn vào khả năng trụ hạng, sau khi ngược dòng chiến thắng 2-1 trước đội đương kim vô địch V-League chiều 19/7.

    HLV của Hoàng Anh Gia Lai có niềm tin lớn vào khả năng trụ hạng, sau khi ngược dòng chiến thắng 2-1 trước đội đương kim vô địch V-League chiều 19/7.

    Graechen hả hê sau khi đánh bại Bình Dương
    Công Phượng (trái) và HLV Guillaume Graechen cùng nhau ăn mừng sau chiến thắng quý như vàng. Ảnh: Thuỳ Dung.

    “Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã tìm lại được bản năng ghi bàn trận này, điều mà những vòng trước chúng tôi tưởng như đã đánh mất,” HLV Guillaume Graechen chia sẻ với chúng tôi. “Tinh thần thi đấu cũng là điểm mấu chốt. Thủng lưới từ rất sớm nhưng các cầu thủ đã không gục ngã, vẫn tự tin thi đấu và chơi hết mình.”

    Trước vòng 17, HAGL đã trải qua 11 trận liên tiếp toàn hoà và thua, tụt xuống áp chót. Dù được chơi trên sân nhà Pleiku, cửa thắng của họ cũng không được đánh giá cao do lực lượng sứt mẻ. Công Phượng, Văn Toàn, Moussa và Tuấn Anh hoặc dự bị, hoặc không được đăng ký thi đấu vì chấn thương. Cách đây vài tuần, HAGL bị Bình Dương đè bẹp với tỷ số 4-1.

    Khó khăn càng thêm chồng chất khi ngay phút thứ hai, mành lưới của đội chủ nhà đã bị Công Vinh xuyên thủng. Tuy nhiên Thanh Tùng đã kịp thời toả sáng bằng hai pha dứt điểm cận thành phút 28 và 53 để đem lại ba điểm quý giá cho HAGL.

    “Các cầu thủ dự bị đã chơi rất tốt trận này. Đó là những sự bổ sung kịp thời,” Graechen phân tích. “Các cầu thủ chính đã thi đấu nhiều trận nhưng không có được kết quả tích cực. Trong thời gian tới tôi sẽ cân nhắc khả năng trao suất đá chính thức cho những ai, tất nhiên điều đó còn phục thuộc vào tình trạng chấn thương và thể lực.”

    Trong phần trả lời báo chí, HLV Mai Đức Chung cho rằng Bình Dương không may mắn nên thất bại. Về điều này, Graechen nói: “Tôi không nghĩ vậy. Cái chính là các cầu thủ của Bình Dương trận này không chính xác trong các pha dứt điểm.”

    Chiến thắng trận này giúp HAGL leo lên vị trí thứ 12. Họ có cùng 13 điểm nhưng nhỉnh hơn Cần Thơ hiệu số bàn thắng bại. “Chiến thắng tất nhiên là tốt, nhưng quan trọng là chúng tôi phải giữ được sự ổn định, sự tập trung bởi cuộc đua còn rất gay cấn. Mùa giải còn những chín vòng đấu nữa nên còn quá sớm để nói về chuyện trụ hạng. Tuy nhiên bản thân tôi, khi chứng kiến những nỗ lực của cầu thủ, cảm thấy rất hy vọng vào khả năng ở lại V-League.”

    Sau những thất bại liên tiếp gần đây của HAGL, nhiều ý kiến tỏ ra ngờ vực khả năng cầm quân của chiến lược gia người Pháp. “Ai muốn nói gì là việc của họ. Tôi không quan tâm. Nếu muốn tôi xin mời họ đến sân tập để xem tôi làm được những gì,” ông nói. “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ chức. Tôi là một người mạnh mẽ và luôn chiến đấu để vượt qua những thách thức.”

    Thùy Dung - VnExpress
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...