MỚI NHẤT :
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Góc Tottenham: Coi chứng mất cả chì lẫn chài

    21:39 Thứ hai 01/04/2019

    BongDa.com.vn Vào tối qua, trận cầu tâm điểm trên sân vận động Anfield đã diễn ra với chiến thắng cuối cùng dành cho đội chủ nhà. 3 điểm giành được giúp Liverpool tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch Premier League nhưng với Tottenham, thất bại này là một dấu hiệu nguy hiểm.

    Sẽ không có gì phải bàn về thất bại của Tottenham trước đối thủ có phần nhỉnh hơn về thực lực và phong độ, nhưng trận đấu này chính là lời chuông cảnh báo về màn trình diễn của thầy trò Mauricio Pochettino tại Ngoại hạng Anh trong khoảng thời gian gần đây. Vẫn biết, đội chủ sân White Hart Lane vẫn đang thể hiện một bộ mặt xuất sắc tại Champions League khi họ chính là một trong 8 đại diện cuối cùng của giải đấu, thế nhưng nếu không tính toán cẩn thận, Mauricio Pochettino sẽ khiến đội nhà rơi vào tình cảnh mất cả chì lẫn chài sau khi mùa giải 2018-19 hạ màn.

     - Bóng Đá

     Tottenham đang thể hiện 2 bộ mặt trái ngược tại Premier League và Champions League.

    Đây đã là lần thứ 5 liên tiếp gà trống không thể giành trọn 3 điểm trước các đối thủ, từ vị thế của một đội bóng cạnh tranh cho chức vô địch cùng với Manchester City, Liverpool và tạo ra một khoảng cách khá an toàn với nhóm bám đuổi, giờ đây Gà trống thành London đang rơi vào hoàn cảnh thật éo le. Danh hiệu Premier League gần như đã vuột khỏi tầm tay và suất dự Champions League chính là mục tiêu quan trọng và duy nhất của họ trong phần còn lại của mùa giải.

    4 thất bại và 1 trận hòa trong 5 vòng gần nhất, một con số thảm họa đối với The Spurs và nó trái ngược hẳn với màn thể hiện tại Champions League. Không biết chính xác những toan tính, dự liệu của chiến lược gia người Argentina, nhưng rõ ràng đội bóng do ông dẫn dắt đang có dấu hiệu chệch hướng.

     - Bóng Đá

     Thất bại trước Liverpool đã đẩy Tottenham vào cửa khó tại đấu trường Premier League.

    Tottenham vẫn đang tạm thời giữ được vị trí thứ 3 nhưng vị trí mà họ nắm giữ gần như suốt từ đầu mùa giải đến giờ sẽ chính thức bị mất nếu pháo thủ đánh bại Newcastle trên sân nhà Emirates. Thậm chí, họ còn có khả năng bị MU hoặc Chelsea đánh bật ra khỏi top 4 nếu vẫn tiếp tục duy trì màn trình diễn thảm họa như trong thời gian qua.

    Nên nhớ, đối với bất kỳ đội bóng nào, Champions League vẫn là một đấu trường rất quan trọng, bên cạnh yếu tố về mặt tiền bạc, tầm vóc và sức hút từ việc tham dự giải đấu này sẽ quyết định rất nhiều đến sự thành bại và lớn mạnh sau này của đội bóng, mà nói không xa Arsenal hiện tại và MU trong những mùa giải trước là minh chứng điển hình nhất.

    Có thể Mauricio Pochettino muốn tạo nên bất ngờ tại Champions League, qua đó giành suất tham dự thông qua con đường vô địch giải đấu giống như Chelsea năm nào. Chiến thắng trong hai lượt đi và về trước đại diện rất mạnh của nước Đức, Borussia Dortmund càng khiến nhà cầm quân 47 tuổi củng cố thêm quyết tâm của mình, nhưng với lực lượng hiện tại, thật khó để Pochettino được toại nguyện, nhất là khi ông phải chạm trán đoàn quân của Pep Guardiola ngay ở vòng tứ kết.

     - Bóng Đá

     Đoàn quân của Mauricio Pochettino đang đứng trước nguy cơ mất cả chì lẫn chài sau khi mùa giải 2018-19 hạ màn.

    Với Tottenham, mục tiêu vẫn còn ở phía trước, nhưng thật mù mịt khi bàn về tương lai. Họ vẫn còn nguyên cơ hội để hoàn thành các mục tiêu của mùa giải, nhưng nếu không cẩn thận đội chủ sân White Hart Lane sẽ mất cả chì lẫn chài.

    Đội bóng thành London đã chính thức khai trương sân vận động mới, hoành tráng và đẹp đẽ, nhưng rất có thể niềm vui ngắn ngủi này sẽ nhanh chóng biến thành nỗi buồn sau khi mùa giải 2018-19 chính thức khép lại. 

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 20:40 01/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...