MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Góc M.U: Daley Blind và định nghĩa về “trung vệ tổ chức”

    15:45 Thứ sáu 02/10/2015

    Sự xuất hiện của Daley Blind ở trung tâm hàng phòng ngự Manchester United chính là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất kể từ đầu mùa.

    (BongDa.com.vn) – Sự xuất hiện của Daley Blind ở trung tâm hàng phòng ngự Manchester United chính là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất kể từ đầu mùa.

    Về mặt lý thuyết, Blind là một cầu thủ cực kỳ đa năng, có thể đảm nhiệm tốt cùng lúc nhiều vị trí như hậu vệ cánh trái, tiền vệ cánh trái, tiền vệ phòng ngự hay wing-back… Thế nhưng, ý tưởng kéo ngôi sao người Hà Lan về đá trung vệ thì đúng là chỉ có HLV Louis van Gaal mới dám thực hiện.

    Daley Blind và định nghĩa mới về trung vệ tổ chức. Ảnh: Internet.
    Daley Blind và định nghĩa mới về trung vệ tổ chức. Ảnh: Internet.

    Trong một môi trường Premier League vốn cực kỳ giàu tính đặc thù, luôn đề cao những yếu tố sức mạnh, tốc độ, thể hình, thể lực… rõ ràng việc trao gửi số phận hàng thủ M.U cho một hậu vệ “mỏng manh” như Blind là quá mạo hiểm. Mặc dù vậy, dưới thứ triết lý bóng đá đầy sáng tạo của HLV Van Gaal, mọi thứ đều nhanh chóng trở nên tốt đẹp với CLB chủ sân Old Trafford. Cụ thể, trong một hệ thống luân chuyển bóng mượt mà bên phía M.U thì vai trò của Blind không đơn thuần chỉ là chốt chặn cuối cùng.

    Thay vào đó, cựu cầu thủ Ajax Amsterdam còn giữ trách nhiệm như một nguồn phân phối bóng ổn định lên tuyến trên đồng thời đảm bảo khả năng thu hồi khi đội nhà gặp bế tắc. Theo thống kê từ Whoscored, Blind thực hiện trung bình 62,3 đường chuyền chính xác/trận tại Premier League mùa này, nhiều nhất trong đội hình Quỷ đỏ. Ngoài ra, hậu vệ người Hà Lan cũng là cầu thủ chuyền dài tốt nhất bên phía M.U (5,6 lần/trận) đồng thời đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao nhất so với toàn đội (91,1%).

    Dễ dàng nhận thấy, sự thay đổi lớn nhất của đội bóng thành Manchester dưới thời Van Gaal chính là khả năng kiểm soát bóng. Điều này dĩ nhiên cũng đòi hỏi Quỷ đỏ cần phải đảm bảo một hệ thống luân chuyển bóng nhịp nhàng ngay từ bên phần sân nhà. Thời điểm hiện tại, Blind chính là nhân tố đang giúp cho M.U vận hành hệ thống chiến thuật vừa nêu trên một cách hiệu quả.

    Bản đồ chuyền bóng của Blind trong trận M.U 3-0 Sunderland. Ảnh: Internet.
    Bản đồ chuyền bóng của Blind trong trận M.U 3-0 Sunderland. Ảnh: Internet.

    Không chỉ sở hữu những đường chuyền ổn định từ nhiều cự ly khác nhau, ngôi sao 25 tuổi còn thường xuyên mang đến yếu tố đột biến cho lối chơi của thầy trò Van Gaal nhờ vào nền tảng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Minh chứng rõ nét nhất, chính là pha phất bóng dài chuẩn mực dành cho Juan Mata trong tình huống phối hợp dẫn đến bàn thắng của Memphis Depay ở trận thắng Sunderland 3-0 hồi cuối tuần vừa rồi. Kể từ đầu mùa đến giờ, hậu vệ người Hà Lan cũng có được 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

    Trên phương diện phòng ngự, tuy gặp nhiều hạn chế về mặt thể chất nhưng Blind vẫn chứng tỏ rằng anh hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt công việc “dọn dẹp” khu vực cấm địa. Tính trung bình mỗi trận, cựu cầu thủ Ajax tắc bóng thành công 1,4 lần; đánh chặn chính xác 1,8 lần đồng thời có 4,7 tình huống phá bóng giải nguy kịp thời. Tất nhiên, cần phải nói thêm rằng sức mạnh cũng như sự hỗ trợ tuyệt vời đến từ người đá cặp Chris Smalling đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi để Blind trở thành một hình mẫu mới về “trung vệ tổ chức” theo đúng nghĩa.

    Bạch Dương - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...