(BongDa.com.vn) – Niềm tin nơi các Milanista đang dần trở lại sau những thành công gần đây của đội bóng, thì đùng một cái lại xuất hiện thông tin HLV Mihajlovic chuẩn bị khăn gói rời Milan.
TThực hư sự việc này hiện vẫn chưa được xác định, tuy nhiên ‘không có lửa, thì làm sao có khói’. Cần phải biết rằng bản thân chủ tịch Berlusconi cũng chẳng ưa gì Mihajlovic cho lắm, đơn giản chỉ là vì vị chiến lược gia người Serbia trước đây từng là một Interista. Được biết Mihajlovic cũng chỉ là sự lựa chọn cuối cùng của Berlusconi sau khi ông thất bại trong việc đưa Ancelotti trở lại San Siro, cũng như thuyết phục Montella.
Nếu thật sự Mihajlovic buộc phải rời khỏi San Siro vào cuối mùa giải năm nay, thì đó thật sự là một bất công quá lớn đối với vị chiến lược gia người Serbia này. Nên nhớ khi ông đặt chấn đến Milan, đây chỉ một mớ hỗn độn, khi niềm tin và tinh thần của các cầu thủ chỉ là con số 0 sau một mùa giải vô cùng thất vọng. Trải qua rất nhiều sóng gió trong giai đoạn đầu mùa, Mihajlovic đã dần đưa Milan đi vào quỹ đạo, và thành công nhất đó chính là việc giúp Rossoneri giành quyền lọt vào chung kết Coppa Italia.
Với việc Juventus gần như chắc chắn sẽ dự Champions League, AC Milan coi như đã có được một suất dự Europa League nhờ việc lọt vào chung kết Coppa Italia. Điều này cũng đồng nghĩa Mihajlovic đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đưa Milan trở lại đấu trường châu Âu mà đội bóng đã đưa ra hồi đầu mùa. Với thành công đó, rõ ràng Mihajlovic xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì mà ông đang có tại San Siro, và đặc biệt là từ Berlusconi.
Mihajlovic ra đi, đó có lẽ sẽ là điều mà chẳng một Milanista nào muốn trông thấy. Đó không chỉ vì những thành công mà vị chiến lược gia này đã làm được trong thời gian qua, mà bên cạnh đó là vì các Milanista cũng đã quá chán ngán phải chứng kiến cảnh Rossoneri ‘thay tướng’ liên tục như trong thời gian qua.
Kể từ thời điểm sa thải Allegri vào năm 2014, tính luôn Mihajlovic thì Milan đã có tổng cộng 3 người thuyền trưởng. Với việc mỗi người lại có triết lý bóng đá khác nhau, nên Milan đã phải tốn không ít công sức và tiền bạc để có được những cầu thủ tốt nhất nhằm đáp ứng cho các chiến lược gia này.
Phải biết rằng Milan đã không còn là Milan của ngày xưa. Tiền đối với họ bây giờ là cả một vấn đề, thậm chí Rossoneri cũng đang phải đối mặt với việc bị UEFA cấm thi đấu nếu như bản kế hoạch tài chính trong 3 năm tới của họ không được thông qua. Do đó nếu như Mihajlovic ra đi, chắc chắn Milan sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.