MỚI NHẤT :
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Góc AC Milan: Chiêu mộ Zlatan Ibrahimovic lúc này để làm gì?

    18:24 Thứ hai 05/11/2018

    BongDa.com.vn Theo truyền thông Italia, AC Milan đang tỏ ra rất hứng thú trong việc tái hợp với Zlatan Ibrahimovic. Tuy nhiên, vào lúc này, liệu rằng việc chiêu mộ tiền đạo người Thụy Điển có phải là vấn đề thực sự cần thiết?

    Zlatan Ibrahimovic vừa trải qua một mùa giải tỏa sáng rực rỡ tại Los Angeles Galaxy. Bản thân anh đã mang về đến 20 bàn thắng cùng 10 pha kiến tạo trên đất Mỹ, và chứng minh rằng mình đến MLS không phải để dưỡng già. Chính phong độ ấn tượng ấy đã khiến ban lãnh đạo của AC Milan không thể ngồi yên.

     - Bóng Đá

     Dù đã 37 tuổi, Zlatan Ibrahimovic vẫn cho thấy một phong độ ấn tượng tại MLS.

    Bộ đôi Leonardo và Paolo Maldini đang rất quyết tâm chiêu mộ chân sút người Thụy Điển ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Bản thân cựu sao của Manchester United cũng rất có hứng thú trong việc trở về San Siro. Mới đây, theo Corriere della Sera, Tuttosport và nhiều nguồn tin khác, Ibrahimovic cũng đã đưa ra yêu cầu của mình đến Rossoneri. Tiền đạo người Thụy Điển muốn có được một bản hợp đồng kéo dài 18 tháng, trong đó mức lương mà anh sẽ nhận là 1,5 triệu euro/mùa. Đây là một con số không mấy khó khăn với AC Milan, và họ hoàn toàn có thể đáp ứng được điều này. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra lúc này là việc chiêu mộ Zlatan Ibrahimovic có thực sự cần thiết?

    Hiện tại, AC Milan vẫn đang sở hữu một “cỗ máy dội bom” trên hàng tấn công là Gonzalo Higuain, và sự trưởng thành vượt bậc của tiền đạo trẻ Patrick Cutrone. Những vệ tinh xung quanh bộ đôi tiền đạo này là Suso, Giacomo Bonaventura,…cũng có bản năng săn bàn xuất sắc, bên cạnh những phương án dự bị như Samu Castillejo, Fabio Borini cũng rất chất lượng.

     - Bóng Đá

     Milan đang sở hữu một chân sút thượng thặng là Gonzalo Higuain.

    Sự xuất hiện của Ibrahimovic tại San Siro sẽ đem đến nhiều bất cập trong việc vận hành chiến thuật cũng như con người của huấn luyện viên Gennaro Gattuso. Ở tuổi 37, chắc chắn tiền đạo người Thụy Điển sẽ không còn có thể thi đấu với phong độ tốt nhất, như thời điểm anh đến với AC Milan cách đây gần một thập kỷ. Với cá tính mạnh mẽ của mình, chắc chắn anh cũng sẽ không chấp nhận ngồi dự bị để nhìn Cutrone cũng như Higuain thi đấu. Dần dần, một trong hai cái tên này sẽ phải hy sinh. Khi ấy, Cutrone sẽ không được ra sân thường xuyên và tài năng sẽ bị thui chột. Còn El Pipita là một bản hợp đồng bom tấn, đến San Siro với rất nhiều sự kỳ vọng nên nếu anh vắng mặt trong đội hình chính thức thì phòng thay đồ của AC Milan chắc chắn sẽ không yên ả.

    Có thể thấy, việc bổ sung một trung phong nữa là điều không cần thiết với AC Milan, bởi các phương án tấn công của đội bóng chủ sân San Siro đang ngày càng trở nên đa dạng. Vị trí mà các Milanista đang cảm thấy lo ngại nhất lúc này là tiền vệ trung tâm và trung vệ.

    Nơi tuyến giữa, mặc dù đang sở hữu rất nhiều cái tên trong đội hình, nhưng số lượng cầu thủ đem đến sự yên tâm lại rất ít. Lucas Biglia chơi rất hay bên cạnh Frack Kessie, nhưng anh lại đang mắc phải chấn thương và khiến huấn luyện viên Gennaro Gattuso đau đầu tìm phương án thay thế. Tiemoue Bakayoko là một bản hợp đồng hớ, thường xuyên mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Giacomo Bonaventura đang có xu hướng thi đấu dạt cánh, còn Hakan Calhanoglu không giỏi phòng ngự. Những gương mặt còn lại là cựu đội trưởng Riccardo Montolivo, các tài năng trẻ một thời như Andrea Bertolacci, Jose Mauri hay tân binh Alen Halilovic đã từ lâu chỉ xuất hiện trong danh sách dự bị cho đủ đội hình.

     - Bóng Đá

     Tiemoue Bakayoko gây nhiều thất vọng tại AC Milan.

    Trong khi đó, ở vị trí trung vệ, Mateo Musacchio và đội trưởng Alessio Romagnoli đã phải chơi liên tục từ trận này qua trận khác. Thi thoảng, Cristian Zapata được vào sân thay thế nhưng vẫn luôn mang đến sự thất vọng. Tài năng trẻ Mattia Caldara vẫn đang gặp chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại. Rõ ràng, đây là hai vị trí mà ban lãnh đạo của AC Milan cần phải ưu tiên chi tiền để bổ sung một cái tên khác, nhất là trong bối cảnh Rossoneri vẫn đang bị UEFA theo dõi gắt gao về việc thực hiện luật công bằng tài chính.

    Sau tất cả, việc chiêu mộ một trung phong đã không còn ở phong độ đỉnh cao như Zlatan Ibrahimovic lúc này là không cần thiết với AC Milan. Ban lãnh đạo của đội bóng chủ sân San Siro nên dành khoản tiền dự kiến được đưa ra chào mời chân sút người Thụy Điển để bổ sung vào những vị trí khác vốn đang là yếu điểm của mình. Có như vậy, Rossoneri mới tự tin kết thúc mùa giải với tấm vé dự UEFA Champions League.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 17:45 05/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...