MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Gareth Bale phải từ bỏ đam mê “siêu xe”

    06:27 Thứ năm 26/11/2015

    Báo The Sun cho biết Gareth Bale được khuyên phải từ bỏ thú đam mê "siêu xe" để tránh nguy cơ xảy ra chấn thương gân khoeo.

    (BongDa.com.vn) – Báo The Sun cho biết Gareth Bale được khuyên phải từ bỏ thú đam mê “siêu xe” để tránh nguy cơ xảy ra chấn thương gân khoeo.

    Gareth Bale phải từ bỏ đam mê
    Gareth Bale phải từ bỏ đam mê “siêu xe”. Ảnh: Internet.

    Báo AS cho biết, Bale được cấp thẻ hội viên của CLB siêu xe Auto Vivendi, một đơn vị tư nhân cho phép ngôi sao Real Madrid sử dụng những chiếc siêu xe bất kỳ lúc nào khi trở lại Vương quốc Anh. Được biết, cựu sao Tottenham có máu đam mê tốc độ trong người. Anh từng khoe với NHM chiếc siêu xe Ferrari trị giá 400.000 euro và Lamborghini Aventador Roadster bên cạnh máy bay riêng.

    Tuy nhiên, Bale được tin rằng phải kết thúc giấc mơ với những chiếc siêu xe bởi việc điều khiển những phương tiện giao thông có không gian nhỏ sẽ dễ dàng khiến anh dính chấn thương gân khoeo. Theo Independent, Bale lúc này buộc phải chuyển sang lái những chiếc xe có không gian lớn bên trọng để tránh bị căng cơ, từ đó giúp anh luôn duy trì được sức khoẻ tốt để thi đấu trên sân.

    Những chiếc Lamborghini là cơn ác mộng với nhiều cầu thủ. Có rất nhiều thời gian để Bale chinh phục siêu xem nhưng miễn là khi anh ấy giải nghệ,” một nguồn tin cho biết. Theo giải thích của báo Independent, việc Bale phải ngồi trong những chiếc siêu xe có phần ghế thấp như Lamborghini sẽ khiến anh luôn đặt cơ thể trong tình trạng duỗi ra. Lúc này, nguy cơ dính chấn thương gân khoeo là rất cao.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...