MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • FIGC hối hận vì tiếc tiền với Conte

    09:38 Chủ nhật 01/07/2018

    BongDa.com.vn Cựu chủ tịch liên đoàn bóng đá Italia - Carlo Tavecchio thừa nhận một trong những sai lầm lớn nhất của ông chính là đã tiếc tiền với Antonio Conte.

    Khi thế giới đang tập trung theo dõi World Cup 2018 tại Nga, thì có lẽ không ít người Italia tỏ ra hờ hững với giải đấu mà 4 năm mới được tổ chức một lần này. Lý do có thể hiểu đó là vì Azzurri đã không thể giành quyền tham dự giải đấu này.

    FIGC hối hận vì tiếc tiền với Conte  - Bóng Đá

     Nếu còn Conte, có lẽ Italia đã có mặt tại World Cup 2018

    Đó là một sự thật đầy đáng tiếc, khi tuyển Italia đã sa sút không phanh khi thi đấu dưới sự chỉ đạo của Giampiero Ventura, người đã nhanh chóng bị sa thải ngay khi thất bại trong chiếc dịch vòng loại World Cup.

    Là người từng nắm giữ vị trí cao nhất tại của liên đoàn bóng đá Italia (FIGC), ông Tavecchio thừa nhận sai lầm lớn nhất dẫn đến thảm họa này chính là không thể giữ chân Conte:

    "Sai lầm lớn nhất của tôi đó là không đáp ứng mức lương 2.5 triệu euro của Conte. Thời điểm đó, Conte đang được nhận mức lương 4 triệu euro, và ông ấy muốn được nâng mức lương lên thành 6.5 triệu euro. Nếu ông ấy còn nắm quyền, có lẽ Azzurri đã có mặt tại Nga vào lúc này."

    Hiện vị trí thuyền trưởng của tuyển Italia cũng đã có ngươi đảm nhiệm, đó là cựu thuyền trưởng của Inter, Man City - Roberto Mancini.

    Video tài cầm quân của Antonio Conte

    Kỳ Anh | 09:30 01/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...