MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Đức Huy: “Em cũng chưa biết mình có được tham dự AFF Cup hay không”

    19:06 Thứ năm 01/11/2018

    BongDa.com.vn Theo tiền vệ Phạm Đức Huy chia sẻ, đến thời điểm hiện tại, ngay chính bản thân cầu thủ này cũng chưa chắc chắn mình có được tham dự AFF Cup 2018 hay không.

    Chiều ngày 01/11, ĐT Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội sau chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần ở Hàn Quốc. Đây bước chuẩn bị quan trọng trước thềm giải đấu AFF Cup 2018. Trước ngày lên đường sang Lào chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại giải, tiền vệ Đức Huy chia sẻ, ngay chính bản thân anh cũng chưa chắc chắn được tham dự AFF Cup.

     - Bóng Đá

     Đức Huy (số 8) chia sẻ rằng vẫn chưa chắc suất ở AFF Cup 2018.

    Đến thời điểm này em cũng chưa biết rằng em có được dự AFF Cup không vì còn hai người sẽ không được đi cùng đội. Nhưng nếu được đi tiếp thì em thấy không có áp lực nhiều vì được thi đấu với các anh, những người đồng đội khá hiểu nhau.” Đức Huy cho biết.

    Đức Huy cho biết, trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã giao cho Đức Huy thi đấu ở vị trí giữa và hậu vệ hai cánh nhằm tiến hành thử nghiệm.

    “Em cũng không biết em thi đấu tốt hơn ở vị trí nào nhưng em sẽ cố gắng thi đấu tốt ở những vị trí được HLV giao phó.” Đức Huy cho biết.

    Trong các buổi đấu tập tại Hàn Quốc trước ba đối thủ gồm Incheon United, Seoul FC và Seoul E-land, HLV Park Hang-seo đã tiến hành các thử nghiệm ở vị trí hậu vệ cánh phải, vị trí Vũ Văn Thanh để lại. Tuy nhiên, theo Đức Huy chia sẻ, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa biết ai sẽ đảm nhận vị trí này.

    Bên cạnh đó, cuộc cạnh tranh cho vị trí tiền vệ trung tâm ở ĐT Việt Nam cũng diễn ra khốc liệt không kém. Theo Đức Huy chia sẻ, sự xuất hiện của nhiều cầu thủ giỏi có thể thi đấu vị trí tiền vệ trung tâm sẽ khiến cho cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt.

    “Vị trí tiền vệ trung tâm có khá nhiều cầu thủ giỏi chơi tốt như anh Huy Hùng, Xuân Trường, Đông Dũng, thậm chí cả Quang Hải. Đây sẽ là một cuộc cạnh tranh khá khốc liệt. Em sẽ cố gắng để không chỉ vị trí này mà cả những vị trí khác khi được giao phó. Theo bản thân em thấy nếu là một cầu thủ đa năng thì sẽ có chút lợi thế nhất định khi chơi được nhiều vị trí và có khả năng được chọn cao hơn.” Tiền vệ sinh năm 1995 cho hay.

    Trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và ngay cả khi tập luyện ở Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã tỏ ra khá kín tiếng khi giới hạn thời gian tác nghiệp của truyền thông. Trả lời về vấn đề này, tiền vệ của Hà Nội FC hay, việc giữ kín được thông tin bao nhiêu càng gây bất ngờ cho đối thủ bấy nhiêu nên tập kín là tốt.

    Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường sang Lào ngày 05/11 để chuẩn bị cho trận ra quân mở màn vào ngày 08/11. Trước đó một ngày, HLV Park Hang-seo sẽ loại hai cầu thủ để hoàn thiện danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2018.

    Bạch Dương | 18:40 01/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...