MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Đức Chinh: "Đến Lukaku của Man Utd còn bị chỉ trích, huống gì tôi"

    16:55 Thứ năm 28/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Có được hai bàn thắng cho U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á, thế nhưng Đức Chinh vẫn bị gọi là "chân gỗ". Nói về điều này Chinh "đen" khẳng định Lukaku của Man Utd còn bị chỉ trích, huống gì tôi.

    Kết thúc vòng loại U23 châu Á 2020 ở bảng K, U23 Việt Nam giành trọn vẹn 3 chiến thắng với 11 pha lập công. Trong đó có 3 cầu thủ ghi được 2 bàn là Đức Chinh, Việt Hưng và Thành Chung.

    Với những gì đã làm được ở Mỹ Đình thầy trò HLV Park Hang-seo là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á có mặt tại vòng chung kết với vị trí nhất bảng. Dù thua Việt Nam 0-4 nhưng vì là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020, nên U23 Thái Lan đã chính thức có mặt khi chưa tham dự vòng loại. 

    Đức Chinh:

    Đức Chinh ghi bàn thắng quan trọng vào lưới U23 Thái Lan khai thông thế bế tắc cho U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Anh. 

    Dù nằm trong danh sách Top đầu của những gương mặt "nổ súng" ở vòng loại U23 châu Á 2020, thế nhưng Đức Chinh vẫn nhận rất nhiều chỉ trích.

    Đặc biệt là sau trận thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Indonesia. Đức Chinh đã tỏ ra khá vô duyên ở những cơ hội ngon ăn, ngay cả trận đấu U23 Việt Nam đại thắng 6-0 trước Brunei, Đức Chinh cũng chỉ có được 1 bàn thắng, sau đó bị HLV Park Hang-seo thay ra.

    Lý giải về những gì đã và đang diễn ra với bản thân mình, tiền đạo Hà Đức Chinh chia sẻ: "Phong độ của tôi ở đội tuyển trước đây quả thật không tốt. Điều đó đến từ việc tôi không được thi đấu nhiều. Việc không được đá thường xuyên dẫn tới đánh mất cảm giác cầu môn. Giờ thì mọi chuyện khác rồi. Các anh Công Phượng, Văn Toàn, Văn Đức... quá tuổi không thể khoác áo đội U23, và đây là cơ hội để tôi chứng tỏ bản thân."

    Đức Chinh:

    Chinh "đen" nhận rất nhiều chỉ trích trước vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: Minh Anh. 

    Việc bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn khi chơi ở vị trí tiền đạo nhưng Đức Chinh vẫn rất tự tin vào bản thân và thậm chí tiền đạo khoác áo SHB Đà Nẵng còn so sánh mình với ngôi sao của Man United: "Trong bóng đá chuyện bị chỉ trích là bình thường. Ai chơi không tốt đều phải nhận "gạch đá" thôi. Đến ngôi sao như Romelu Lukaku của Man Utd còn bị chỉ trích, huống gì tôi. Tôi đón nhận tất cả, để rồi nén nỗi đau và biến nó thành hành động. Càng bị chỉ trích, mình càng phải nỗ lực để hoàn thiện bản thân."

    Trận đấu quyết định gặp Thái Lan ở vòng loại bảng K, Chinh "đen" à người khai thông thế bế tắc, mở ra chiến thắng 4 "sao" cho U23 Việt Nam.

    Nói về bàn thắng này, Đức Chinh bộc bạch: "Khi Đoàn Văn Hậu dẫn bóng, tôi đã cố gắng chạy theo đường zíc zắc để thoát sự đeo bám của các hậu vệ Thái Lan, và nhận đường chuyền. Thực sự, cú tỉa bóng của Đoàn Văn Hậu quá tinh tế. Nó vừa lực, vừa đúng vị trí để khi đối mặt thủ môn, tôi có thể tung chân sút ngay. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến bây giờ tôi cũng không biết tại sao mình chọn cách sút sệt."

    Phương Nam | 16:00 28/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...