MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 'Dù có dự bị 8 hay 10 trận, De Ligt vẫn là đối tác số 1 của Van Dijk'

    17:39 Thứ ba 14/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ Hans Kraay Jr. ấn tượng với trung vệ của Juventus và đội tuyển Hà Lan.

    Những tháng đầu tiên ở Juventus, Matthijs de Ligt không có được một phong độ ổn định, khi chơi chắc chắn, nhiều lúc để xảy ra sai lầm nghiêm trọng. Thời gian gần đây, trung vệ này liên tục phải ngồi dự bị ở CLB, làm xuất hiện nhiều nghi vấn về suất đá chính của anh ở đội tuyển quốc gia Hà Lan.

    Tuy nhiên ở trận Juve gặp AS Roma mới đây, khi vào sân thay Merih Demiral chấn thương, Matthijs de Ligt có nhiều tình huống cứu thua rõ ràng, giúp Bà đầm già có được chiến thắng quan trọng. Do đó theo cựu hậu vệ Hans Kraay, De Ligt dù sao đi nữa vẫn là đối tác số 1 của Virgil van Dijk ở đội tuyển.

    Kraay makes short work of discussion:

     De Ligt và Van Dijk là cặp bài trùng ở tuyển Hà Lan.

    "Một vài người bắt đầu bàn tán và lo ngại việc De Ligt ít được ra sân. Nhưng cậu ấy đã chơi vô cùng xuất sắc trước AS Roma. Và dù cậu ấy có không ra sân 8 trận hay 10 trận, cậu ấy vẫn chơi rất ăn ý với Virgil van Dijk. Cậu ấy chơi quá xuất sắc trận mới đây. Không có hành động nào thừa, không có đường chuyền nào sai, thắng tất cả các tình huống không chiến."

    Phóng viên thể thao Sjoerd Mossou nói thêm: "Giả sử có vấn đề xảy ra với De Ligt thì đó cũng không phải vấn đề quá lớn với chúng ta, còn có Stefan de Vrij trên hàng phòng ngự."

    Video Van Dijk ra mắt hoàn hảo ở Derby Merseyside: 

    Hoài Thu | 17:09 14/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...