MỚI NHẤT :
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • ĐT Việt Nam xếp trên Thái Lan 17 bậc ở BXH FIFA tháng 10/2017

    17:29 Thứ hai 16/10/2017 | 9

    Việc đánh bại ĐT Campuchia ở hai trận lượt đi và về tại vòng loại Asian Cup 2019 đã giúp ĐT Việt Nam tăng 9 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (121/130 bậc).

    Hai chiến thắng (2-1) lượt đi và (5-0) lượt về ở vòng loại Asian Cup 2019 đã giúp ĐT Việt Nam có thêm 20 điểm trên bảng xếp hạng tổng của FIFA trong tháng 10/2017. Cụ thể tuyển Việt Nam có số điểm tích lũy tăng từ 241 lên hơn 261 điểm, vậy nên chúng ta đã tăng 9 bậc để xếp hạng 121 thế giới. Phải khẳng định rằng đây là vị trí tốt nhất của đội trên bảng xếp hạng FIFA hơn 2 năm qua.

     - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam tăng 9 bậc trên bảng xếp hạng FIFA so với tháng 09/2017. Ảnh: Đình Viên.

    Chấn giữ vị trí số 1 tại khu vực Đông Nam Á vẫn là ĐT Philippines với thứ hạng 116, bởi trận đấu gần đây nhất ngày (10/10), ĐT Philippines đã buộc Yemen phải chia điểm với tỷ số 1-1 ngay trên sân đối phương trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019 và điều này giúp họ nhận thêm 13 điểm trên BXH.

    Vị trí thứ ba tại khu vực vẫn thuộc về Thái Lan. Mặc dù giành chiến thắng trong cả 2 trận giao hữu trước Myanmar (ngày 5/10) và trước Kenya (ngày 8/10), nhưng do hệ số tính điểm thấp hơn nhiều so với các trận đấu tại Vòng loại Asian Cup 2019 nên đội bóng xứ chùa Vàng chưa tạo được sự khác biệt trên BXH tháng này.

    Các vị trí tiếp theo tại Đông Nam Á lần lượt là: Myanmar (hạng 155), Lào (hạng 162), Indonesia (hạng 165), Malaysia (hạng 170), Campuchia (hạng 170), Singapore (hạng 173), Brunei (hạng 184) và Timor Leste (hạng 192).

     - Bóng Đá

    Vị trí 121 trên bảng xếp hạng FIFA thế giới, ĐT Việt Nam có thành tích tốt nhất trong hai năm trở lại đây. 

    Theo bảng xếp hạng FIFA ở cấp độ châu lục, Iran vẫn dẫn đầu dù giảm 9 bậc xuống hạng 34 thế giới. Australia nhờ chiến thắng trước Syria ở trận play-off khu vực châu Á đã tăng 7 bậc lên hạng 43 thế giới, qua đó đứng thứ 2 châu Á. Xếp sau họ là Nhật Bản (44). 

    Vị trí số 1 trên thế giới không có nhiều sự thay đổi, Đức xếp ngôi số 1, xếp sau họ lần lượt là Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ và Ba Lan. Những đội bóng lớn chính thức giành vé dự World Cup như Pháp, Tây Ban Nha đều tăng hạng nhẹ.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 17:20 16/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...