MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • ĐT Việt Nam hủy thi đấu giao hữu trước thềm AFF Cup 2018

    15:32 Thứ ba 02/10/2018

    Với những thay đổi về lịch thi đấu tại V-League và Cúp QG 2018, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo buộc phải hủy lịch thi đấu giao hữu ngay trước thềm AFF Cup.

    Theo kế hoạch đã được HLV Park Hang Seo thống nhất với VFF trước đây, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 11/10 để chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Tuy nhiên với việc lịch thi đấu tại Cúp quốc gia 2018 có sự thay đổi khiến những ngày đầu tập trung vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không có đầy đủ lực lượng trong tay.

    ĐT Việt Nam hủy thi đấu giao hữu trước thềm AFF Cup 2018 - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam buộc phải hủy đấu giao hữu trước thềm AFF Cup 2018.

    Theo đó, trận chung kết lượt về Cúp quốc gia 2018 diễn ra trên sân Thanh Hóa vào chiều ngày 15/10, nên sớm nhất vào sáng 16/10, các cầu thủ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa và đội thắng trong cặp đấu giữa CLB Hà Nội gặp CLB Bình Dương mới tập trung cùng đội tuyển.

    Việc Cúp quốc gia 2018 thay đổi lịch thi đấu khiến kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là những trận giao hữu của thầy trò HLV Park Hang Seo cho giải đấu lớn nhất khu vực diễn ra vào tháng 11 tới.

    Theo thông tin được đại diện VFF chia sẻ, đội tuyển Việt Nam buộc phải thay đổi lịch tập huấn tại Hàn Quốc. Theo đó, đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ tập huấn tại xứ sở Kim chi từ ngày 16 đến 30/10, thay vì ngày 13 đến 28/10 như kế hoạch ban đầu.

    Trong quãng thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam được tạo điệu kiện thi đấu giao hữu 3 trận với các đội bóng ở đây để hoàn thiện lối chơi và nhân sự bởi sau chuyến tập huấn này thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ không có bất kỳ trận đấu giao hữu chính thức nào khác.

    Đại diện của VFF cho biết, sau khi trở về Việt Nam vào ngày 31/10, HLV Park Hang Seo đã buộc phải hủy kế hoạch thi đấu giao hữu với một đội bóng Tây Á hoặc châu Âu vào ngày 2/11, trước khi chính thức bước vào AFF Cup 2018, diễn ra từ ngày 08/11 đến 15/12.

    Theo kết quả bốc thăm đã được công bố, ĐT Việt Nam rơi vào bảng A với sự góp mặt của Malaysia, Campuchia, Lào và Myanmar. Tại giải đấu năm nay, đoàn quân HLV Park Hang Seo sẽ có hai trận đấu trên sân nhà gặp tuyển Malaysia (16/11, sân Mỹ Đình) và tuyển Campuchia (24/11, sân Hàng Đẫy), bên cạnh hai chuyến làm khách trên sân tuyển Lào (08/11) và tuyển Myanmar (20/11).

    Đức Văn | 09:35 02/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...