MỚI NHẤT :
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Đón "quái thú", Barcelona nhận tin vui ngay giờ nghỉ quốc tế

    12:21 Thứ ba 19/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng xứ Catalan đang rất cần tập trung mọi nguồn lực nhân sự trong đội hình.

    Barcelona đang trải qua một mùa giải nhiều biến động. Dù là nhà đương kim vô địch La Liga và luôn cho thấy sức mạnh lẫn tầm vóc của một đội bóng lớn, nhưng thầy trò HLV Ernesto Valverde bất ngờ dễ gục ngã và có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào. Mùa hè 2019, đội bóng xứ Catalan chiêu mộ thêm nhiều gương mặt mới, với những bản hợp đồng tiêu biểu như Antoine Griezmann và Frenkie de Jong. Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ để giúp Blaugrana có được sự ổn định.

    Rất nhiều thông tin cho rằng, khi Frenkie de Jong cập bến Barcelona, một số ngôi sao tuyến giữa trong đội hình Barca sẽ mất suất thi đấu. Điều này được dùng để bàn tán về Arturo Vidal và Ivan Rakitic. Tuy nhiên, chỉ mình Rakitic là cảm thấy khó khăn, còn Vidal luôn là gương mặt chấp nhận mọi quyết định của thượng tầng CLB, cố gắng nỗ lực hết mình. Đó là chưa kể, phong độ tốt cùng sự chắc chắn của Vidal sẽ là phương án bổ sung hiệu quả cho đội hình Barca thời gian tới.

    Theo Marca, Arturo Vidal đã trở lại Barcelona tập luyện mà không gặp phải bất kỳ chấn thương đáng tiếc nào. Giờ nghỉ quốc tế ở các CLB cũng là lúc nhiều ĐTQG trên thế giới thi đấu. những CLB lớn như Barca rất lo ngại việc công thần trong đội bóng sẽ dính chấn thương hoặc các vấn đề về thể trạng khi lên tập trung đội tuyển.

    Arturo Vidal returns to training with Barcelona - Bóng Đá

    Vidal nhanh chóng trở lại Barca tập luyện với thể trạng tốt. 

    Sau trường hợp của Vidal, HLV Valverde cũng đang rất chờ đợi những gương mặt còn lại trở về Camp Nou với trạng thái tâm lý và thể trạng tốt nhất, chuẩn bị cho cuộc đối đầu Leganes vào ngày thứ 7 tuần này.

    Xem Barcelona 2-1 Inter Milan:

    Minh Trí | 12:05 19/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...