MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Đội tuyển Anh từng đánh bại Đức năm 2008 giờ ra sao?

    19:05 Chủ nhật 27/03/2016

    Tháng 11/2008, tuyển Anh với đội hình chủ yếu là các cầu thủ dự bị đã giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Đức, trong loạt trận giao hữu quốc tế.

    Tháng 11/2008, tuyển Anh với đội hình chủ yếu là các cầu thủ dự bị đã chơi một trận khá hay và giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Đức, trong loạt trận giao hữu quốc tế.

    Đội tuyển Anh từng đánh bại Đức năm 2008 giờ ra sao?

    Thủ môn

    David James

    David James hiện đang làm bình luận viên cho đài BT Sport. Trong quá khứ, David James từng có 56 lần khoác áo Tam sư. Ở cấp CLB, người đàn ông 45 tuổi này cũng đã từng thi đấu cho một vài đội bóng nổi tiếng ở Ngoại hạng Anh như Liverpool, Man City và Aston Villa,…

    Hậu vệ

    Glen Johnson

    Glen Johnson từng là trụ cột của tuyển Anh dưới thời HLV Fabio Capello và từng góp mặt trong thành phần Tam sư dự hai kỳ World Cup 2010 và 2014. Sau khi rời Liverpool trong kỳ chuyển nhượng Hè 2015, Johnson hiện đang thi đấu cho Stoke City.

    John Terry

    Trước khi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm 2012, John Terry từng 78 lần khoác áo đội tuyển Anh. Trung vệ 35 tuổi này hiện vẫn đang thi đấu cho Chelsea, song nhiều khả năng sẽ ra đi vào cuối mùa giải này khi hợp đồng giữa đôi bên khép lại.

    Đội tuyển Anh từng đánh bại Đức năm 2008 giờ ra sao?

    Matthew Upson

    Cùng với John Terry, Matthew Upson chính là cầu thủ ghi bàn trong trận giao của Anh trước ĐT Đức ở Berlin vào năm 2008. Mặc dù vậy, kể từ năm 2010, Upson đã không còn nằm trong kế hoạch của tuyển Anh. Trung vệ 36 tuổi này hiện đang thi đấu cho MK Dons ở Championship.

    Wayne Bridge

    Trong sự nghiệp, Bridge từng có 36 lần khoác áo tuyển Anh. Cựu hậu vệ Chelsea tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm 2010, và 4 năm sau đó anh giải nghệ trong màu áo Reading.

    Tiền vệ

    Shaun Wright-Phillips

    Wright-Phillips năm nay đã 34 tuổi, hiện đang khoác áo CLB New York Red Bulls thi đấu ở MLS. Wright-Phillips từng được coi là một trong những cầu thủ chạy cánh triển vọng nhất của nước Anh, và đã có 36 lần khoác áo đội tuyển Anh từ năm 2004 đến năm 2010.

    Michael Carrick

    Dù từng là trụ cột của Manchester United, song số lần khoác áo tuyển của Michael Carrick tương đối khiêm tốn với chỉ 34 lần. Lần đầu tiên Carrick được gọi lên tuyển Anh là vào năm 2001, tiền vệ 34 tuổi này cũng có vinh dự được tham gia VCK World Cup 2006.

    Đội tuyển Anh từng đánh bại Đức năm 2008 giờ ra sao?

    Gareth Barry

    Barry hiện đang là một trong những cầu thủ yêu thích của HLV Roberto Martinez tại CLB Everton. Trong quá khứ, Barry đã có hơn 50 lần khoác áo tuyển Anh, nhưng đã không được gọi lên tuyển kể từ năm 2012.

    Stewart Downing

    Downing ra mắt Tam sư vào năm 2005, từng tham dự World Cup 2006 và VCK Euro 2012. Tiền vệ 31 tuổi này hiện đang khoác áo Middlesbrough, Downing cũng từng có khoảng thời gian thi đấu cho Aston Villa, Liverpool và West Ham.

    Tiền đạo

    Jermain Defoe

    Defoe từng là lựa chọn số 1 trên hàng công của Tam sư trong hai kỳ World Cup 2006 và 2010. Ở tuổi 33, Defoe vẫn đang thi đấu khá bền bỉ ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Sunderland. Mùa này, Defoe đã có được 12 bàn thắng ở Premier League.

    Đội tuyển Anh từng đánh bại Đức năm 2008 giờ ra sao?

    Gabriel Agbonlahor

    Agbonlahor chỉ 3 lần khoác áo tuyển Anh. Cầu thủ này hiện cũng đang vật lộn trong việc tìm một suất đá chính ở Aston Villa.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...