MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Đối thủ chủ động "buông súng", Chủ tịch Juventus đáp trả cực gắt

    06:58 Thứ hai 05/10/2020 | 4

    BongDa.com.vn Sau quãng thời gian giữ im lặng, Andrea Agnelli đã quyết định lên tiếng đáp trả Napoli.

     

    Juventus chuẩn bị cho trận gặp Napoli

    Juventus – Napoli chính là trận đấu được người hâm mộ chờ đợi nhiều nhất ở vòng 3 Serie A, bởi sự thù địch giữa miền nam và miền bắc Italia. Mặc dù vậy, cuối cùng, cuộc chạm trán này đã kết thúc theo cách không ai có thể nghĩ đến.

    Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Napoli đã từ chối bay đến Turin để gặp “Lão phu nhân” bất chấp việc ban tổ chức Serie A yêu cầu họ có mặt. Trước đó, Partenopei đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với virus Corona. Nhờ mối quan hệ thân thiết, chính quyền vùng Campania cũng đã ra lệnh cấm Napoli bay đến vùng Piemonte. Vậy nên, thầy trò ông Gennaro Gattuso đã quyết định ở nhà dù cho có thể nhận án phạt từ Lega Serie A.

    Agnelli nói về việc Napoli từ chối đối đầu với Juventus - Bóng Đá

     Tổ trọng tài xuất hiện ở Allianz Stadium trong ngày hôm qua.

    Rạng sáng nay (5/10), sân Allianz Stadium vẫn mở cửa. Tổ trọng tài và các cầu thủ Juventus đã có mặt, nhưng Napoli thì không. Theo luật, đội bóng vùng Campania sẽ bị xử thua 0-3.

    Mới đây, Chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus đã chia sẻ về vấn đề này thông qua buổi trả lời phỏng vấn với Sky Sports:

    “Đây không phải là vấn đề của Chính phủ hay hệ thống bóng đá. Chúng tôi cần tinh thần khát khao thi đấu và lòng trung thực trong thể thao. Rõ ràng, sắc lệnh đã được ban hành và cho phép Serie A được tiếp tục diễn ra.

    Phía Napoli đã gửi cho tôi 1 tin nhắn và tôi trả lời rằng Juventus luôn tuân thủ các quy định. De Laurentiis muốn hoãn trận đấu, nhưng tôi không thể đưa ra quyết định. Nếu từ chối thi đấu, chúng tôi sẽ mắc lỗi lớn với tư cách là 1 cầu thủ và 1 công dân. Tất nhiên, tôi muốn giành chiến thắng trên sân cỏ.”

    Faro | 06:28 05/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...