MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Dốc sức chiêu mộ 'kẻ thất sủng' Real, Bayern áp dụng công thức 'Rodriguez'

    09:44 Chủ nhật 11/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Bayern Munich đang có ý định mang ngôi sao nằm ngoài kế hoạch phát triển của Real Madrid về Allianz Arena ngay trong mùa hè này.

    Với việc mục tiêu số một trong mùa hè này, Leroy Sane dính chấn thương rất nặng và có khả năng phải nghỉ thi đấu đến 7 tháng, ban lãnh đạo Bayern Munich đang tính đến những phương án khác để kịp bổ sung nhân lực trước khi mùa giải mới khởi tranh.

    Được biết, họ đã hỏi mua ngôi sao chạy cánh Ivan Perisic từ Inter Milan, song song với đó, Hùm xám cũng đánh tiếng muốn chiêu mộ "kẻ thất sủng" của Real Madrid, Gareth Bale. Sau những mâu thuẫn với HLV Zinedine Zidane cùng việc Los Blancos cần thêm nguồn tài chính để dứt điểm thương vụ Neymar, chắc chắn ngày tiền đạo 30 tuổi rời Bernabeu không còn xa.

    Bale có thể đến Bayern - Bóng Đá

     Perisic đang được Bayern quan tâm.

    Tận dụng tình hình hiện tại, Bayern hoàn toàn có thể gửi đến Real một lời đề nghị cho tiền đạo người xứ Wales. Sport tiết lộ, rất nhiều cổ động viên "Hùm xám" mong chờ sự xuất hiện của Bale ở Allianz Arena mùa tới. Bên cạnh đó, một bộ phận khá lo lắng vì cầu thủ người xứ Wales thường xuyên mắc phải những chấn thương cùng thái độ khá thiếu chuyên nghiệp. Thậm chí họ còn e ngại mức lương mà Bale yêu cầu.

    Tuy nhiên, với mục tiêu củng cố đội hình, Bayern Munich có thể sẵn sàng đưa ra một động thái cho cựu cầu thủ Tottenham Hotspur. Theo Per Sport, nhiều khả năng Bayern sẽ yêu cầu được mượn Bale kèm theo điều khoản mua đứt - tương tự như những gì họ từng làm ở thương vụ James Rodriguez.

    Bale có thể đến Bayern - Bóng Đá

     Rất có thể họ sẽ chốt hạ thành công thương vụ Bale.

    Đại diện đến từ Bundesliga tin rằng, với mối quan hệ rất tốt trên thị trường chuyển nhượng, Real sẽ đồng ý lời đề nghị này. Nếu thỏa thuận được thông qua, Hùm xám xứ Bavaria chấp nhận trả mức lương khổng lồ lên đến 600.000 bảng/tuần mà Bale đang nhận tại Bernabeu.

    Mặc dù vậy, Los Blancos vẫn còn phải căn cứ vào giá cả vụ Neymar để đưa ra quyết định cuối cùng cho lời đề nghị đến từ Bayern. Theo những tin đồn gần đây, tiền đạo người Brazil được hứa sẽ nhận mức thu nhập lên đến 40 triệu euro/mùa nếu đặt chân đến Bernabeu và để đảm bảo điều này, chắc chắn họ phải bán đi kha khá cái tên để giải phóng bớt quỹ lương. Và những cầu thủ như Bale, Isco hay Rodriguez khó tránh khỏi án thanh trừng đến từ ban lãnh đạo "Kền kền trắng".

    Với tình hình hiện tại, các cổ động viên Bayern Munich có đủ cơ sở để tin rằng đội nhà sẽ sớm ra mắt tân binh người xứ Wales trước khi mùa giải mới khởi tranh. 

    Video tài năng của Bale: 

    Trường Sơn | 09:15 11/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...