MỚI NHẤT :
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Điểm tin sáng ngày 17/06: Chelsea chắn chắn có được Falcao, Aguero giúp Argentina có chiến thắng đầu tay

    10:10 Thứ tư 17/06/2015

    Chelsea chắn chắn có được Falcao, Aguero giúp Argentina có chiến thắng đầu tay hay lộ diện bến đỗ lạ hoắc của Eto’o và Ronaldinho sẽ là những thông tin có trong điểm tin sáng của chúng tôi.

    (BongDa.com.vn) – Chelsea chắn chắn có được Falcao, Aguero giúp Argentina có chiến thắng đầu tay hay lộ diện bến đỗ lạ hoắc của Eto’o và Ronaldinho sẽ là những thông tin có trong điểm tin sáng của chúng tôi.

    Falcao chắc chắn sẽ là người của Chelsea. Ảnh: Internet.
    Falcao chắc chắn sẽ là người của Chelsea. Ảnh: Internet.

    Man City lại muốn mua hàng Anh. Sau khi dạm hỏi những cái tên như Jack Wilshere, Raheem Sterling, chiến dịch “Anh hóa” của gã nhà giàu Premier League vẫn đang được tiếp tục. Với mục tiêu mới nhất là ngôi sao của Aston Villa, Fabian Delph.

    CLB giàu nhất: Barcelona sắp soán ngôi Real Madrid. Thành công của Barcelona ở mùa giải 2014-15 khi giành cú ăn ba sắp giúp họ thay đổi vị thế. Theo đó, Barcelona có thể trở thành đội bóng giàu nhất thế giới trong vài tháng tới. Đây là kết luận của tạp chí nổi tiếng Forbes – chuyên phân tích số liệu tài chính và thương mại – đồng thời có những thống kê về giá trị các đội bóng giàu nhất hành tinh. Được biết, Real Madrid trong hai năm qua đứng đầu danh sách tốp những CLB giàu nhất thế giới.

    NÓNG: Monaco đồng ý “nhả” Falcao cho Chelsea. Theo thông tin đăng tải trên tờ Guardian (Anh), Chelsea đã thuyết phục được Ban lãnh đạo AS Monaco cho mượn tiền đạo Radamel Falcao sau khi họ chấp nhận bỏ ra số tiền 4 triệu bảng.

    Nghi án nhận hối lộ: Cựu Chủ tịch VFF nói một câu rồi tắt máy! Cựu Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ chính thức lên tiếng về những lùm xùm liên quan đến nghi án nhận hối lộ của lãnh đạo VFF đang gây xôn xao dư luận mấy ngày nay. Liên quan đến vấn đề này, PV đã liên hệ với cựu Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ để xác nhận thông tin, có hay không việc ông Lê Hùng Dũng đưa cho ông Hỷ 50 triệu đồng tiền của ông Chương. Tuy nhiên, vị cựu Chủ tịch VFF đã từ chối trả lời thông tin này. Ông Hỷ nhấn mạnh: Mọi việc đã được gửi đến cơ quan chức năng và hãy để nhà chức trách đưa ra kết luận,” rồi lập tức tắt máy.

    CHÍNH THỨC: Sát thủ hạ Barcelona gia nhập Southampton. Bỏ qua nhiều lời đề nghị của các đội bóng lớn nhỏ, sát thủ của Malaga, Juanmi bất ngờ cập bến Southampton với bản hợp đồng 4 năm. Phía trang chủ The Saints đã chính thức xác nhận có được sự phục vụ của tiền đạo trẻ Juanmi đến từ Malaga với giá trị giải phóng hợp đồng 5,1 triệu bảng. Để thuyết phục Juanmi cập bến sân St Mary’s, Southampton đã phải đánh bại nhiều đội bóng khác như Real Sociedad, Aston Villa, Newcastle và West Ham. Juanmi năm nay 22 tuổi, ký hợp đồng với Malaga từ năm 2008. Mùa giải vừa qua đã có đến 34 lần ra sân ở La Liga và ghi được 8 bàn thắng (trong đó có pha lập công hạ gục Barcelona), giúp đội nhà có được vị trí thứ 9 trên BXH.

    Liverpool gán thêm ‘của nợ’ Balotelli vào vụ Kovacic. Để có thể giảm bớt tiền chuyển nhượng của Mateo Kovacic, Liverpool đang có ý định gán thêm Mario Balotelli vào lời đề nghị gửi đến Inter Milan. Theo những thông tin mới đây từ Corriere dello Sport, thì để giảm bớt gánh nặng về tài chính trong vụ này, Liverpool cũng muốn gán thêm Mario Balotelli vào lời đề nghị của mình với hy vọng chỉ cần phải trả thêm cho Inter Milan khoảng 20 triệu euro nữa.

    Morata lại dội gáo nước lạnh vào Real Madrid. Tiền đạo Alvaro Morata của Juventus cho biết đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ở thành Turin.

    Chuyển động ở Inter Milan: Mang sao Brazil tới Meazza. Inter Milan và Atletico Madrid đã đạt được những thoả thuận quan trọng trong việc chiêu mộ trung vệ Miranda. Theo đó, hai bên lúc này chỉ cần thống nhất về giá cả để hoàn tất phi vụ. Inter Milan đưa ra mức giá 12 triệu euro, song Atletico muốn tăng thêm 4 triệu euro nữa để thành 16 triệu euro. Nếu vụ chuyển nhượng thành công, Miranda sẽ trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Inter Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

    Eto’o và Ronaldinho có bến đỗ lạ hoắc. Antalyaspor, đội bóng vô danh ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, có thể sẽ bến đỗ tiếp theo của cả hai cựu cầu thủ Barcelona này. Phát biểu trên Goal, chủ tịch của đội bóng vừa được thăng hạng ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, ông Gültekin Gencer cho rằng CLB đã được thỏa thuận với tiền đạo kỳ cựu người Cameroon và vẫn đang thương thảo với người đại diện của Ronaldinho.

    M.U và Chelsea giành giật ngôi sao tuyển Bỉ. Theo thông tin từ The Independent, hai đội bóng hàng đầu của nước Anh, M.U và Chelsea đều đang dành cho tiền vệ Axel Witsel một sự quan tâm rất lớn và sẵn sàng thực hiện một động thái chuyển nhượng ngay trong mùa hè này.

    Boca Juniors không đủ khả năng để đưa Tevez trở lại. Theo những chia sẻ từ người đại diện Adrian Ruocco, Boca Juniors chưa chắc đã có thể đáp ứng được những yêu cầu tối thiếu mà Carlos Tevez đưa ra. Ông cho biết: “Mọi thứ vẫn còn đang trong quá trình đàm phán, nhất là khi chúng tôi vẫn chưa rõ Boca Juniors có đủ khả năng để đáp ứng mức lương của Tevez hay không.” Theo một số nguồn tin cho biết, thì hiện mức lương mà Carlos Tevez đưa ra là vào khoảng từ 4.5 đến 5 triệu euro/mùa.

    Joan Laporta tái tranh cử Chủ tịch Barca. Người đứng đầu sân Nou Camp trong giai đoạn 2003-2010 hứa hẹn là đối thủ nặng ký cho cuộc đua tranh vào ngày 18/7 tới đây. Ông tuyên bố sẽ tranh cử chức Chủ tịch Barca ở cuộc bỏ phiếu sắp tới. Chính trị gia gốc Catalan là người thứ sáu tham gia vào cuộc đua sau Toni Freixa, Agusti Benedito, Jordi Majo, Jordi Farre và Chủ tịch đương nhiệm Josep Maria Bartomeu.

    Aguero nổ súng, Argentina khuất phục Uruquay. Bàn thắng duy nhất của Sergio Aguero đã giúp Argentina có được chiến thắng đầu tiên ở chiến dịch Copa America năm nay. Phút 56, Argentina tổ chức chồng biên rất hay bên cánh phải, Zabaleta căng ngang chuẩn xác tạo điều kiện cho Aguero băng vào đánh đầu căng như kẻ chỉ, khai thông thế bế tắc trận đấu.

    Oezil: Tôi ngày càng trở nên mạnh hơn. Tiền vệ của Arsenal và đội tuyển quốc gia Đức tin rằng, anh đang ngày càng trở nên xuất sắc hơn, về cả mặt chuyên môn lẫn thể chất, để có thể khẳng định mình tại Premier League. “Khi được trở lại, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ vậy. Có thể chạy, đi bóng và thi đấu với các đồng đội thật là tuyệt vời. Các đồng đội và mọi người ở Arsenal đã giúp đỡ để tôi trở lại và phục hồi. Khi tôi chấn thương, tôi đã giành nhiều giờ liền ở phòng tập thể hình. Premier League là một giải đấu khắc nghiệt, vì thế khi tôi trở lại, tôi cảm thấy mình ngày càng mạnh mẽ hơn,” Oezil nói.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...