MỚI NHẤT :
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Điểm tin sáng 15/11: Robben đến M.U, Blatter và Platini có thể nghỉ bóng đá dài hạn

    09:29 Chủ nhật 15/11/2015

    Robben có thể đến M.U, Blatter và Platini có thể nghỉ bóng đá dài hạn,.. sẽ là những thông tin chính có trong điểm tin bóng đá sáng của chúng tôi.

    (BongDa.com.vn) – Robben có thể đến M.U, Blatter và Platini có thể nghỉ bóng đá dài hạn,.. sẽ là những thông tin chính có trong điểm tin bóng đá sáng của chúng tôi.

    Van Gaal và Robben có thể tái hợp. Ảnh: Internet.
    Van Gaal và Robben có thể tái hợp. Ảnh: Internet.

    Robben có thể đến M.U. Theo các tin tức mới nhất từ báo chí Anh và Đức, BLĐ Manchester United đang tính chiêu mộ ngôi sao của Bayern Munich là Arjen Robben, sau khi có thông tin cho thấy cầu thủ chạy cánh người Hà Lan đang không cảm thấy hạnh phúc tại sân Allianz Arena.

    Khủng hoảng hàng công, Milan gấp rút mua tiền đạo. BLĐ AC Milan đang tính đưa tiền đạo Franco Vazquez của Palermo vào danh sách những cái tên cần được chuyển nhượng. Trong bối cảnh hiện tại, AC Milan đang bị khủng hoảng tiền đạo khi Jeremy Menez và Mario Balotelli dính chấn thương. Với tình thế này, trong tay HLV Sinisa Mihajlovic chỉ còn lại hai cái tên là Carlos Bacca và Luiz Adriano cho hàng công.

    Sao M.U muốn thành công cùng CLB. Hậu vệ người Italia đã có những phát biểu có cánh giành cho M.U. “Đối với tôi, đó là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của tôi và một cơ hội tuyệt vời. Câu lạc bộ được thi đấu để đánh bại đối thủ, và mục tiêu của tôi là giành chiến thắng nhiều trận càng tốt để nâng một chiếc cúp nào đó với đội bóng,” Matteo Darmian cho biết.

    Danny Welbeck: ‘Arsenal mới là nhà của tôi’. Cựu tiền đạo MU khẳng định anh không cần phải suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định rời Old Trafford để đầu quân cho “Pháo thủ” thành London vào năm 2014. “London là một thành phố tuyệt vời. Gia đình và bạn bè của tôi đều ở đây. Thậm chí, tôi có thể coi nơi đây là quê hương của mình chứ không phải Manchester,” tiền đạo 24 tuổi cho biết.

    Colombia mất “trọng pháo” cho đại chiến với Argentina. HLV Jesse Perkeman sẽ không có sự phục vụ của chân sút quan trọng đang thi đấu tại La Liga trong cuộc đối đầu với Argentina vào thứ Ba tuần sau. ận hòa 1-1 đầy quả cảm trước Chile đã để lại hậu quả xấu, khi tiền đạo Jackson Martinez dính phải chấn thương mắt cá chân, và gần như sẽ không thể góp mặt trong trận đấu tiếp theo của vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

    Barcelona nín thở chờ tin Mascherano. Chấn thương của tiền vệ Javier Mascherano trong lúc thực hiện nghĩa vụ ở tuyển Argentina đang khiến Barcelona lo lắng. Theo Ole, cầu thủ này dính chấn thương cơ sau trận hòa 1-1 với Brazil diễn ra hôm qua tại vòng loại World Cup 2018. Lúc này, chưa rõ vấn đề Mascherano gặp phải nghiêm trọng thế nào. Nhưng trước mắt, tiền vệ người Argentina đang đứng trước nguy cơ vắng mặt ở trận gặp Colombia.

    Blatter và Platini có thể nghỉ bóng đá dài hạn. Hai nhân vật từng nắm quyền lực nhiều nhất làng bóng đá thế giới đang đứng trước nguy cơ phải chịu án phạt kỷ lục của LĐBĐ thế giới (FIFA). Theo báo chí Anh, 6 năm có thể là hình phạt nặng nhất mà Blatter hay Platini phải chịu do việc tham nhũng. Đây cũng là mức phạt mà các nhà chức trách đã áp dụng với Harold Mayne-Nicholls – tổng thư ký LĐBĐ Chile, và là thành viên của FIFA tại Nam Mỹ hồi tháng 7 vừa qua.

    Hai cái tên Chelsea dùng để thay Diego Costa. Những tin đồn về việc Chelsea có thể thay thế Diego Costa vì phong độ tệ hại ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông lại rộ lên trong những ngày này. Tờ Mirror của Anh số ra ngày hôm nay cho biết, BLĐ đội chủ sân Stamford Bridge đã nhắm tới hai cái tên để có thể thay thế cho tiền đạo gốc Brazil ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Một, có thể là Gonzalo Higuain, và hai là Antoine Griezmann của Atletico Madrid.

    Oezil nối bước Walcott và Cazorla? Tiền vệ người Đức nhiều khả năng sẽ tiếp tục tiếp bước hai người đồng đội, để thể hiện cam kết lâu dài tại sân Emirates. Khi nhiều khả năng anh sẽ được BLĐ CLB mời ký một bản hợp đồng mới. Nếu thành công, Oezil sẽ là cầu thủ thứ ba mà BLĐ Arsenal trói chân thành công trong thời gian gần đây, sau Theo Walcott và Santi Cazorla.

    V-League: Cỗ máy đốt tiền. Mùa bóng vừa qua, VPF hỗ trợ cho 14 đội V-League hơn 11,5 tỷ đồng nhưng số tiền này chẳng thấm vào đâu so với hàng chục tỷ đồng bỏ ra để mua bán, trả lương cho cầu thủ. Đơn giản, chỉ riêng Đồng Nai mùa rồi đã chi tới 43 tỷ hoạt động.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...