MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam: Việt Nam thăng tiến trên BXH FIFA, Quang Hải sang châu Âu hè này

    18:53 Thứ sáu 14/06/2019 | 5

    BongDa.com.vn Quang Hải có thể sang châu Âu thi đấu hè này; ĐT Viêt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng; Thua đau Việt Nam ở King's Cup, Thái Lan sa thải HLV trưởng,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 14/6.

    Quang Hải có thể sang châu Âu thi đấu hè này

    Thua đau Việt Nam ở King's Cup, Thái Lan sa thải HLV trưởng - Bóng Đá

    Quang Hải lọt tầm ngắm các đội bóng châu Âu. 

    Thị trường chuyển nhượng mùa hè tại các giải đấu châu Âu đang mở cửa, những thương vụ “bom tấn” đình đám đã nổ báo hiệu một kỳ mua sắm sôi động của các CLB. Tờ báo FOX Sports đã chọn ra 6 cái tên sáng giá nhất, đủ khả năng chuyển sang thi đấu tại châu Âu ngay lúc này. Hãy cùng xem đó là những ai, chắc chắn cái tên cuối cùng sẽ khiến bạn bất ngờ. Nguyễn Quang Hải, cầu thủ được FOX Sports đánh giá là “viên ngọc quý giá nhất” của bóng đá Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Quang Hải đã có 15 tháng thi đấu nổi bật, bắt đầu từ vòng chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra vào tháng 1 năm ngoái. Phong độ ấn tượng của Quang Hải đã giúp Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Tiền vệ gốc Hà Nội đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều CLB trong khu vực châu Á, nhưng CLB chủ quản của anh quyết tâm giữ Quang Hải ở lại.

    ĐT Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng

    Theo công bố mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới, đội tuyển Việt Nam đã thăng tiến mạnh mẽ lên vị trí 96 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2019. Đây cũng là thứ hạng cao nhất mà bóng đá Việt Nam đạt được trong hơn 2 thập kỷ qua, kể từ khi giành được vị trí thứ 84 thế giới vào tháng 9/1998. Cụ thể, tại King’s Cup 2019 vừa qua, ĐT Việt Nam đã có 1 trận thắng và 1 trận hòa (90 phút) đã giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo có thêm 5,2 điểm, qua đó tăng từ 1227 điểm lên 1232 điểm. Điều đó đồng nghĩa, ĐT Việt nam chính thức vượt qua Jordan để vươn lên vị trí thứ 97 và xếp ngay trên thầy trò HLV Park Hang Seo là ĐT Estonia với 1240 điểm. Kết quả này có được là nhờ thành tích ấn tượng mà đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo giành được tại King's Cup 2019 trên đất Thái Lan, cũng như việc Estonia thảm bại ở vòng loại Euro.

    Thua đau Việt Nam ở King's Cup, Thái Lan sa thải HLV trưởng

    Ở giải đấu King's Cup 2019 trên sân Chang Arena Buriram, ĐT Thái Lan với tâm thế đội chủ nhà được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, khi giải đấu chính thức diễn ra, người Thái thua đau 2 trận trước Việt Nam và Ấn Độ. Thậm chí dưới thời HLV Sirisak Yodyardthai, ĐT Thái Lan còn không có nỗi 1 bàn thắng trên sân nhà. Đây là nguyên nhân chính khiến ông Sirisak mất việc. Thông tin mới đây nhất, HLV Sirisak Yodyardthai đã chính thức rời khỏi vị trí HLV trưởng ĐT Thái Lan. Đây là quyết định không bất ngờ của Liên đoàn bóng đá Thái Lan sau những kết quả tệ hại của đội tuyển nước này thời gian gần đây.

    Phát biểu trước truyền thông nước này, HLV Sirisak nói: "Thật ra tôi đã quyết định từ khi ở Buriram rằng nếu kết quả không được như ý muốn, tôi phải ra đi. Tôi sẽ không còn là HLV ĐTQG nữa nhưng đội bóng vẫn sẽ tiến lên. Lúc này tôi đang nghĩ về chương trình đào tạo ở Nhật Bản. Tôi tự hào vì được phục đất nước nhưng cũng thất vọng như người dân Thái Lan khi không thể giữ chiếc cúp King's Cup ở lại. Tôi chúc đội tuyển sẽ đạt thành công hơn trong tương lai."

    Lâm Đồng và Bà Rịa - Vũng Tài dẫn đầu lượt đi giải hạng Nhì

    Kết thúc lượt đi, cục diện hai bảng có phần giống nhau khi nhóm 3 đội dẫn đầu bỏ xa các đội còn lại. Ở bảng A, Lâm Đồng có 13 điểm, theo ngay sau là đội Trẻ Hà Nội (12 điểm) và Công an nhân dân (10 điểm). Còn tại bảng B, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thể hiện rõ sự vượt trội. Đội bóng phố biển có 12 điểm, nhiều hơn Bình Thuận một điểm và Gia Định 2 điểm. Giai đoạn lượt về sẽ diễn ra vào ngày 10/7. Sau khi Bến Tre bỏ giải cách đây không lâu, giải chỉ còn 13 đội. Kết thúc vòng bảng, 4 đội mạnh nhất sẽ được chia thành hai cặp đấu bán kết (nhất bảng A gặp nhì bảng B và nhất bảng B gặp nhì bảng A). Hai đội thắng bán kết gặp nhau trong trận chung kết để giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhất vào năm sau.

    Phương Nam | 18:20 14/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...