MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/08: Thầy Park chỉ ra lý do thua U23 Hàn Quốc

    19:49 Thứ tư 29/08/2018

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo lý giải nguyên nhân thua U23 Hàn Quốc; U23 Việt Nam dừng chân tại bán kết; Báo chí nước ngoài tiếc cho U23 Việt Nam;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 29/08.

    HLV Park Hang-seo lý giải nguyên nhân thua U23 Hàn Quốc

    Chiều nay, U23 Việt Nam đã thua U23 Hàn Quốc 1-3 trong trận bán kết ASIAD 18. Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho rằng các học trò của mình đã có phần căng thẳng và e ngại đối phương khi nhập cuộc.

    "Các cầu thủ của tôi đã hơi căng thẳng và e ngại nên chơi không tốt trong 45 phút đầu tiên gặp U23 Hàn Quốc. Đó là một phần nguyên nhân dẫn tới thất bại.

    Dù sao cũng phải khẳng định rằng hôm nay chúng ta đã phải đối đầu với một đối thủ rất mạnh và các cầu thủ đã cố gắng hết khả năng."

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo cho rằng U23 Việt Nam thua do thể lực.

    U23 Việt Nam dừng chân tại bán kết

    U23 Việt Nam đã không đạt được sự kỳ vọng khi để thua U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-3 trong trận bán kết ASIAD 2018. Tuy nhiên, vào đến bán kết, U23 Việt Nam cũng đã viết nên trang sử vẻ vang cho đất nước. Người hâm mộ Việt Nam hy vọng U23 Việt Nam sẽ có huy chương đồng trong trận đấu vào chiều 1/9 sắp tới.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội tranh HCĐ.

    Báo chí nước ngoài tiếc cho U23 Việt Nam

    Trên sân vận động Pakansari chiều 29-8, các ngôi sao của Hàn Quốc hùng mạnh chỉ cần 7 phút sau tiếng còi khai cuộc để ghi bàn, phá vỡ thế bế tắc. Trang Fox Sports Asia mô tả bàn thắng của Lee Seung-woo được hình thành sau pha tấn công trung lộ khiến hàng thủ Việt Nam bất ngờ, không kịp phản ứng. Đây cũng là bàn thua đầu tiên của thủ thành Bùi Tiến Dũng kể từ đầu giải đấu. Lee Seung-woo cũng là người lập cú đúp bàn thắng khi có pha lập công nâng tỉ số lên 3-0 ở trận này.

    U23 Việt Nam thua, không thể chê riêng các tiền vệ

    "3 bàn thua, U23 Hàn Quốc đều tấn công thẳng vào trung lộ. Họ chuyền bóng chọc khe, di chuyển thông minh. Những pha phối hợp đập nhả của đội bạn quá nhanh, cầu thủ của ta không theo kịp.

    Theo quan điểm của tôi, không thể chê trách riêng cặp tiền vệ trung tâm. Cả 3 bàn thua do khả năng của cả hệ thống phòng ngự, bao gồm cả 3 tuyến. Thêm nữa, với trình độ của U23 Hàn Quốc, chúng ta nên nói rằng đội bạn quá mạnh, thay vì chê trách gì với đội tuyển." HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

    Hồng Sơn chỉ ra hai cái tên gây thất vọng trước U23 Hàn Quốc

    Nhận định sau trận, huyền thoại đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn cho rằng quyết định tung Xuân Trường và Anh Đức vào ngay từ đầu là chưa thật sự hợp lý: "Xuân Trường hôm nay chưa lấy lại được nhịp độ thi đấu." Cựu danh thủ phân tích: "Anh Đức là một cầu thủ cũng đã lớn tuổi. Việc duy trì tranh chấp trong 60 hay 90 phút với các hậu vệ to cao của Hàn Quốc rõ ràng là một bất lợi."

    Tịnh Đế | 19:25 29/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...