MỚI NHẤT :
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Điểm tin bóng đá Việt  Nam tối 28/05: Cầu thủ Việt kiều xuất hiện ở U23 Việt Nam

    17:30 Thứ ba 28/05/2019

    BongDa.com.vn Martin Lo góp mặt ở U23 Việt Nam; HLV Lê Thụy Hải lên tiếng khi Tuấn Anh được gọi trở lại ĐT Việt Nam; HLV Huỳnh Đức nói gì về việc Đức Chinh được triệu tập?... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 28/05.

    Martin Lo góp mặt ở U23 Việt Nam

    Ngày 28/5, HLV tạm quyền Kim Han Yoon đã công bố danh sách 30 cầu thủ tập trung của U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Myanmar sắp tới.

    Không có trong thành phần ĐT Việt Nam, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã được điền tên trong lực lượng của U23 Quốc gia. Ngoài gương mặt kỳ cựu này, những cầu thủ có tiếng từng được triệu tập vào các ĐTQG trong thời gian qua như Hồ Tấn Tài, Bùi Tiến Dụng, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Tiến Linh, Trương Văn Thái Quý… tiếp tục được ghi tên vào danh sách của U23 Việt Nam.

    Đáng chú ý, cầu thủ Việt kiều Martin Lo đã được góp mặt. Tiền đạo này đang chơi rất nổi bật trong màu áo của Phố Hiến khi liên tục ghi bàn trong những trận vừa qua.

    Điểm tin bóng đá Việt  Nam tối 28/05: Cầu thủ Việt kiều xuất hiện ở U23 Việt Nam - Bóng Đá

     Martin Lo lần đầu được triệu tập vào U23 Việt Nam.

    HLV Lê Thụy Hải lên tiếng khi Tuấn Anh được gọi trở lại ĐT Việt Nam

    "Ở hàng tiền vệ, Tuấn Anh trở lại vì em ấy bắt đầu ổn hơn lần trước. Gần đây em ấy chơi ở HAGL tốt. Tuấn Anh, Xuân Trường đá với nhau thì rất nhuần nhuyễn rồi. Hùng Dũng cũng là một cái tên tốt.

    Thực ra chúng ta phải nói trong bóng đá, chấn thương là rất bình thường, không ai nghĩ sẽ chấn thương nhưng có khi khởi động cũng bị. Không phải một vài mà rất nhiều người bị như thế.

    Chấn thương không thể lường trước nhưng nếu chấn thương chưa khỏi thì không nên lên tuyển vì chúng ta còn cần Tuấn Anh cho lâu hơn chứ không chỉ King's Cup. Giải này không có giá trị nhiều. Nếu HAGL cho lên khi vẫn chấn thương thì không nên, cũng không nên vì sĩ diện mà phải vì Tuấn Anh.

    Cậu ấy cũng cần tự xác định. Chưa hết hoàn toàn chấn thương mà lên thì nguy hiểm. Đá không hết khả năng sẽ bị đánh giá kém rồi chấn thương lại thì rất nguy. Bản thân cầu thủ cần xác định được như vậy thì mới chuyên nghiệp.

    Nhưng nếu em ấy khỏe mạnh thì lên không sao. Ngay trận gần đây HAGL đá thắng Nam Định 2-0, tôi thấy Tuấn Anh chơi tốt, không sao cả. Trước đó cậu ấy đá cũng tốt, tôi nghĩ hoạt động còn rộng nữa là khác. Tất nhiên đó là qua tivi thôi. Xem qua tivi thì tôi thấy cậu ấy tốt." HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

    Điểm tin bóng đá Việt  Nam tối 28/05: Cầu thủ Việt kiều xuất hiện ở U23 Việt Nam - Bóng Đá

     HLV Lê Thụy Hải đánh giá cao sự trở lại của Tuấn Anh.

    HLV Huỳnh Đức nói gì về việc Đức Chinh được triệu tập?

    Nói về việc Đức Chinh bị chấn thương nhưng vẫn được HLV Park Hang-seo gọi tên tuyển Việt Nam, HLV trưởng SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức cho hay: "Cậu ta bị chấn thương, tôi đã nói rõ rồi nhưng ban huấn luyện đội tuyển cứ gọi thì đội bóng phải chấp hành, cầu thủ cũng vậy. Tôi không muốn bình luận gì về chuyện này nữa"

    Trần Nguyên Mạnh: “Tôi không thể tin khi mình được thầy Park triệu tập”

    "Tôi cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc. Không thể tin nổi mình lại được thầy Park điền tên vào danh sách đội tuyển dự King's Cup. Lúc này, tôi chỉ muốn nói là cám ơn mọi người đã tin tưởng, Nguyên Mạnh sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều,” thủ môn đội trưởng CLB SLNA – Trần Nguyên Mạnh cho hay.

    Fan Việt đấu giá áo ĐTVN để góp tiền cứu cậu bé bị tai nạn ở Cần Thơ

    Thêm một lần nữa bóng đá Việt Nam ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của các cổ động viên (CĐV) khi cùng chung tay, đấu giá quyên tiền ủng hộ cho cậu bé Trần Văn Đạt ở Cần Thơ bị tai nạn hôn mê từ hôm 27/4 và hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

    Thông qua báo chí, 2 CĐV Hà Mỹ Linh và Nguyễn Thị Xuân biết được thông tin về tình trạng của em Trần Văn Đạt. Cảm thông cho hoàn cảnh gia đình hiện đang khó khăn trong việc chạy tiền để lo tiền chữa trị cho Đạt, cả Mỹ Linh và Thị Xuân đã bàn nhau đăng bán đấu giá 2 chiếc áo có chữ ký của các thành viên ĐT Việt Nam và HAGL.

    Toàn bộ số tiền thu được sẽ chuyển cho gia đình lo cho Đạt. Hai cô gái trẻ sau đó bị dư luận nghi ngờ là lừa đảo, làm việc này có mục đích riêng, nhưng sự thật cuối cùng khiến nhiều người cảm phục.

    Tịnh Đế | 17:10 28/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...